Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mở lối xuống biển là cuộc đấu tranh gian khó'

TPO - Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: thành phố đang nỗ lực với các nhà đầu tư một số dự án chậm triển khai để thu hồi, bồi thường để mở các lối đi xuống biển cho người dân. Tuy nhiên, theo ông Thơ, quá trình đó rất gian khó, căng thẳng. Nếu quy trình làm không đúng chủ đầu tư sẽ kiện ra tòa.

Ngày 1/6, tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND thành phố Đà Huỳnh Đức Thơ, cho biết: hiện thành phố đang nỗ lực làm việc với các nhà đầu tư để mở các lối xuống biển, thu hồi và điều chỉnh các dự án trong đó có dự án resort ở Nam Ô. Trong khi đó, bán đảo Sơn Trà sẽ được kiểm soát hết sức chặt chẽ.

 Ông Huỳnh Đức Thơ nói về khó khăn mở lối xuống biển và dự án resort ở Nam Ô. Clip Nguyễn Thành

Cử tri Nguyễn Bá Trôi (cử tri tổ 70 phường Chính Gián), cho rằng: HĐND thành phố giám sát các dự án mà thành phố cho đầu tư xây dựng là không sát, chưa đúng, chưa khoa học và chưa chặt chẽ, dẫn đến lãng phí và tạo thành các điểm “nóng”. Ông Trôi đơn cử như dự án resort ở Nam Ô (Liên Chiểu) ồn ào dư luận chuyện doanh nghiệp chiếm biển, chặn đường ra biển đánh bắt cá của dân. Việc giám sát không chặt chẽ nên đích thân Bí thư Thành ủy phải ra kiểm tra, giở bản đồ dự án để kiểm tra.

“Phải kiểm tra lại tất cả các dự án, xem họ triển khai có đúng diện tích không”, ông Trôi kiến nghị

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mở lối xuống biển là cuộc đấu tranh gian khó' ảnh 1  Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh Nguyễn Thành

Ông Huỳnh Đức Thơ, cho biết: dự án Nam Ô ở Liên Chiểu cũng giống như các dự án ven biển đoạn Hồ Xuân Hương đến Điện Ngọc (Quảng Nam) thành phố đã giao đất cho chủ đầu tư từ hơn chục năm trước. Thành phố đang nỗ lực với các nhà đầu tư, một số dự án chậm triển khai để thu hồi, bồi thường để mở các lối đi xuống biển cho người dân. Tuy nhiên, theo ông Thơ, quá trình đó rất gian khó, căng thẳng. Nếu quy trình làm không đúng chủ đầu tư sẽ kiện ra tòa.

“Dự án đã cấp cho họ cả chục năm rồi. Bây giờ làm việc với họ căng thẳng lắm, không hề dễ. Đó là cuộc đấu tranh. Ngay từ đầu không bán, không cấp cho họ thì dễ. Bây giờ họ có sổ đỏ, thu hồi lại cả là một câu chuyện cần phải đấu tranh, không đơn giản cử tri nói câu là làm được ngay”, ông Thơ cho biết

“Tiền hậu bất nhất. Trước đây cho, bây giờ không cho mình phải đâu tranh, thuyết phục với các lý lẽ. Phải lấy lợi ích người dân lên trên hết”, ông Thơ nói

Đối với dự án Nam Ô, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay: đang phải quay lại làm việc với nhà đầu tư, điều chỉnh lại dự án, giữ lại các di tích, mở rộng các lối xuống biển, không gian biển, mở đường dân sinh trong khu vực dự án. Và quan trọng là tính toán lợi ích người dân trong vùng khi dự án triển khai chứ không riêng gì lợi ích của nhà đầu tư.

Chủ tịch Đà Nẵng: 'Mở lối xuống biển là cuộc đấu tranh gian khó' ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng đặt câu hỏi về 40 nền móng biệt thự trái phép và các dự án ở Sơn Trà. Ông Huỳnh Đức Thơi: Vừa rồi giữa Bộ VH-TT&DL và UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất, có báo cáo bằng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giữ Sơn Trà là một khu rừng quốc gia, để bảo đảm hài hòa giữa cảnh quan, môi trường và sinh thái.

“Các hoạt động xây dựng, chuyển nhượng đất đai ở Sơn Trà hiện đã dừng lại hết để các cơ quan chức năng, tư vấn tầm cỡ rà soát để làm như thế nào cho hợp lý. Hiện, tất cả đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản mà Bộ VH-TT&DL đề nghị. Sơn Trà sẽ có sự kiểm soát hết sức chặt chẽ, bà con không còn phải lo lắng”, ông Thơ cho biết

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.