Chủ tịch CLB HA-GL Đoàn Nguyên Đức bị khởi tố

Chủ tịch CLB HA-GL Đoàn Nguyên Đức bị khởi tố
TP - Chiều 11/1, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời là Chủ tịch CLB bóng đá HA-GL với tội danh “Hối lộ”.
Chủ tịch CLB HA-GL Đoàn Nguyên Đức bị khởi tố ảnh 1

Tin từ CQĐT, ông Đoàn Nguyên Đức đã dùng 20 triệu đồng để hối lộ trọng tài.

21h tối qua, 11/1, Tiền phong đã liên lạc điện thoại với ông Đoàn Nguyên Đức. Ông Đức tỏ ra căng thẳng, nhắc đi nhắc lại và giải thích về vụ “bồi dưỡng” hụt trọng tài Dương Mạnh Hùng, và cho rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì bởi việc “bồi dưỡng” đó là… quyền của cá nhân.

Ông Đoàn Nguyên Đức từng được VFF mời làm Trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam ở SEA Games 23 song phút chót, VFF lại từ chối.

Nguyên nhân của việc VFF từ chối ông Đức làm trưởng đoàn khi đó đã không được tiết lộ, song nhiều khả năng là do vụ HAGL “bồi dưỡng” hụt trọng tài Dương Mạnh Hùng 200 USD tại Cúp Quốc gia 2003 mà CQĐT đã lật lại trong chuyên án bóc gỡ đường dây hối lộ trọng tài.

Trận tứ kết Cúp Quốc gia 2003 giữa HA.GL và GĐT.LA diễn ra ngày 12/1/2003 trên SVĐ Pleiku, do tổ trọng tài Trương Hoàng Đức (Hà Nội) và các trợ lý Dương Mạnh Hùng (Hà Nội), Trần Đại (Quảng Ngãi), Hoàng Thế Dũng (Thái Bình) điều khiển.

Tối 10/1/2003, hai ngày trước trận đấu, một người đàn ông đã tới phòng của trọng tài Dương Mạnh Hùng tại khách sạn và đưa một phong bì tiền, trong đó có 200 USD, “gọi là chút bồi dưỡng”…

Nhưng khi trọng tài Hùng kiên quyết từ chối, người này đã ném phong bì tiền vào giường của trọng tài Dương Mạnh Hùng rồi bỏ chạy.

Đây là vụ việc khiến CQĐT triệu tập ông Nguyễn Công Phương - cán bộ Sở TDTT Gia Lai, người tổ chức các trận đấu ở SVĐ Pleiku - đến làm việc tại C14 ở Hà Nội hồi đầu tháng 10/2005 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.