Có 26 kết quả :

Đòn bẩy phát triển kinh tế của Gia Lai

Đòn bẩy phát triển kinh tế của Gia Lai

TP - Các trục đường giao thông tại tỉnh Gia Lai được đầu tư xây dựng, cải tạo đã làm thông thoáng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nguyên. Những công trình thủy lợi lớn mang nguồn nước tưới lên những cánh đồng trù mật… Một bức tranh tươi sáng phủ lên cuộc sống ấm no của người dân Gia Lai, kinh tế của địa phương cũng phát triển thấy rõ.
Nhiều người dân bức xúc phản ánh với phóng viên việc chính quyền huyện Chư Sê chậm bồi thường

Chuyển việc Chủ tịch huyện ở Gia Lai có nhiều dấu hiệu sai phạm

TPO - Ông Nguyễn Hồng Linh (Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, Gia Lai) đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ ngày hôm nay 5/8. Việc điều động này diễn ra khi ông Linh liên quan đến nhiều sai phạm (với vai trò lãnh đạo UBND huyện) đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xử lý.
Công văn của ông Nguyễn Hồng Linh ký

Cơ quan chức năng Gia Lai, huyện Chư Sê “cự nự” nhau về điện mặt trời

TPO - Chủ tịch UBND huyện Chư Sê ban hành công văn nêu: Khi có ý kiến của UBND huyện Chư Sê, các dự án điện mặt trời áp mái của các tổ chức, cá nhân trên địa huyện này mới được đấu nối vào lưới điện. Điều này vấp phải sự phản ứng của Công ty Điện lực Gia Lai, Sở Công thương Gia Lai và một số tổ chức, cá nhân đang thực hiện dự án điện mặt trời áp mái trên địa bàn huyện Chư Sê.
Mặt đường sụt lún sau mưa

Mặt đường sụt lún sau mưa

Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Chư Sê được đầu tư 250 tỷ đồng vừa hoàn thành đã sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài chục mét.
Hiếp dâm bé 6 tuổi, lãnh 14 năm tù

Hiếp dâm bé 6 tuổi, lãnh 14 năm tù

Ngày 28-2, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Siu Dyap (38 tuổi, trú xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) về tội “Hiếp dâm trẻ em” áp dụng khoản 4 Điều 112 Bộ luật Hình sự.
Phát hiện cháu bé vẫn sống khi đưa ra nghĩa địa

Phát hiện cháu bé vẫn sống khi đưa ra nghĩa địa

Nhiều lần được siêu âm kiểm tra đều chuẩn đoán: thai nhi bị di tật. Tin lời bác sĩ, gia đình quyết định phá bỏ, dù thai nhi đã được 7 tháng tuổi. Khi đem đi chôn, cả nhà tá hóa phát hiện cháu bé vẫn còn thoi thóp thở và không có dấu hiệu dị tật nào ?
Dũng sĩ diệt Mỹ nổi tiếng một thời Đinh Klung giờ là hộ đói nghèo

Làng 'dũng sĩ' không diệt nổi nghèo

TP - Xã A Yun (Chư Sê-Gia Lai) là vùng căn cứ Cách mạng, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã có 7 dũng sĩ diệt Mỹ, nhiều người còn sống, cuộc sống rất khó khăn.