Chú robot chỉ mất hơn một giây để giải rubik

Robot có thiết kế với các trục để xoay khối rubik.
Robot có thiết kế với các trục để xoay khối rubik.
Người đang nắm giữ kỷ lục giải khối rubik lập phương (3x3) nhanh nhất thế giới hiện ở mức 4,904 giây. Tuy nhiên, với chú robot dưới đây, chỉ cần chưa đến 1/4 khoảng thời gian đó để có thể hoàn tất khối rubik lập phương.

Hai kỹ sư phần mềm Jay Flatland và Paul Rose đã cùng nhau xây dựng một cỗ máy có khả năng giải quyết khối rubik thần tốc, với chỉ hơn 1 giây để có thể hoàn tất khối rubik lập phương (3x3).

Hiện kỷ lục cao nhất mà cỗ máy này có thể đạt được đó là chỉ mất 1,019 giây để hoàn tất khối rubik. Kỷ lục này vượt xa so với kỷ lục người giải rubik nhanh nhất thế giới hiện nay, thuộc về thiếu niên 14 tuổi người Mỹ Lucas Etter, lập được vào tháng 11 năm ngoái, với thành tích 4,904 giây. Trong khi đó, kỷ lục robot giải rubik nhanh nhất thế giới thuộc về một robot do sinh viên có tên Zackary Gromko (sống tại bang Florida, Mỹ) thiết kế với thành tích 2,39 giây.

Robot được thiết kế với khung được in bằng máy in 3D, động cơ điện có khả năng thực hiện các bước nhỏ rời rạc. Khối rubik khi được lắp vào cỗ máy này sẽ được quét bằng 4 webcam và hình ảnh sẽ được hiển thị trên máy tính kết nối với cỗ máy để nhận diện kiểu dáng rubik, sau đó máy tính sẽ đưa ra thuật toán giải rubik phù hợp nhất và cỗ máy sẽ bắt đầu xoay nhằm giải khối rubik.

Tuy nhiên, để cỗ máy này có thể giải khối rubik đòi hỏi khối rubik phải có một sự chỉnh sửa nhỏ, đó là phải có 6 lỗ nhỏ được đục trên 6 mặt của lập phương để thiết bị có thể xoay các mặt của rubik.

Chú robot chỉ mất hơn một giây để giải rubik ảnh 1 Các mặt rubik được webcam ghi nhận và đưa lên máy tính để đưa ra thuật toán xử lý khối rubik.

Trong đoạn clip vừa được 2 nhà thiết kế Jay Flatland và Paul Rose đăng tải lên Youtube cho thấy chú robot của hai người này thực hiện 4 lần giải khối rubik, trong đó thành tích đã được cải thiện dần, khi lần đầu tiên mất 1,196 giây để hoàn thành, lần thứ hai mất 1,152 giây, lần thứ 3 mất 1,047 giây và lần cuối cùng chỉ mất 1,019 giây để hoàn tất khối rubik.

Hiện hai kỹ sư phần mềm này đã thực hiện các thủ tục để đăng ký thông tin với tổ chức Sách kỷ lục Guinness nhằm thành tích chú robot của mình được chính thức công nhân.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.