Chủ quan, dịch sẽ bùng phát

Các bệnh viện ở Hà Nội đều có phòng khám sàng lọc bệnh nhân viêm đường hô hấp. Trong ảnh: Trước cửa Bệnh viện Tim Hà Nội, y bác sĩ đang trao đổi về công việc phòng tránh COVID-19Ảnh: Như Ý
Các bệnh viện ở Hà Nội đều có phòng khám sàng lọc bệnh nhân viêm đường hô hấp. Trong ảnh: Trước cửa Bệnh viện Tim Hà Nội, y bác sĩ đang trao đổi về công việc phòng tránh COVID-19Ảnh: Như Ý
TP - Dù mấy ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca bệnh, nhưng các chuyên gia y tế vẫn cảnh báo điều này vẫn đáng lo nếu chủ quan. Bởi lẽ phải 14 ngày liên tiếp kể từ ngày không ghi nhận thêm ca mắc thì mới có ý nghĩa đánh giá dịch đã lui hay chưa

Tối 19/4, Bộ Y tế cho biết trong ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy đã tròn 3 ngày rưỡi Việt Nam vẫn giữ nguyên số mắc là 268 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 ở nước ta chuyển sang giai đoạn 2, thời gian chưa ghi nhận ca mắc mới kéo dài kỷ lục. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng, điều này cũng đáng lo nếu chủ quan.

Đánh giá về tình hình này, PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, ba ngày rưỡi không có ca mắc mới, các ổ dịch được xét nghiệm cũng không phát hiện thêm ca mắc mới là một tín hiệu tốt, khả quan. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, đây là dấu hiệu đáng mừng cho thấy việc lây nhiễm ngoài cộng đồng chưa đáng kể.

Tuy nhiên các chuyên gia lo ngại có thể bỏ qua những người nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng rất nhẹ. Những người này không có biểu hiện bệnh nên không vào viện để xét nghiệm. Ông Hà cho rằng, phải tiếp tục theo dõi trong thời gian tới, khi hết giai đoạn giãn cách xã hội lần 2, nếu mọi chỉ số vẫn tốt thì sẽ có các biện pháp điều chỉnh phù hợp.

“Dù có tín hiệu vui nhưng 3 ngày không ghi nhận ca mắc chưa nói được gì, phải 14 ngày liên tiếp kể từ ngày không ghi nhận thêm ca mắc thì mới có ý nghĩa đánh giá dịch đã lui hay chưa”, PGS.TS Nguyễn Huy Nga nói.

Lo ngại người Hà Nội miễn dịch thấp

Chuyên gia cũng đặt ra lo ngại về tình hình dịch bệnh ở Hà Nội hiện nay. Hà Nội gặp khó bởi không biết được nguồn phát sinh đầu tiên (F0) và nguồn này vẫn vô hình trong cộng đồng. Đây vẫn là mối nguy lây bệnh cho mọi người dân.

Hà Nội luôn có nguy cơ cao với dịch bệnh bởi tiếp nhận số lượng lớn người nước ngoài về, nhập cảnh đông. Ở giai đoạn đầu, một số người khi qua cửa khẩu không có biểu hiện bệnh nên có thể chưa được phát hiện và cách ly, do đó, họ có thể mang mầm bệnh vào cộng đồng.

“Dù có tín hiệu vui nhưng 3 ngày không ghi nhận ca mắc chưa nói được gì, phải 14 ngày liên tiếp kể từ ngày không ghi nhận thêm ca mắc thì mới có ý nghĩa đánh giá dịch đã lui hay chưa”.  PGS.TS Nguyễn Huy Nga

PGS Nga cũng đặt ra vấn đề gần đây những ổ dịch mới ở Hà Nội có người mắc chủ yếu là công nhân, người lao động chân tay, người buôn bán. Đây có thể là đối tượng không được tiếp cận các thông tin truyền thông về cách phòng chống dịch. Họ chưa chú ý nhiều đến các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay xà phòng, cách ly với người khác.

“Những yếu tố đó có thể gây cho Hà Nội và khu vực xung quanh thủ đô có tình hình dịch tễ phức tạp. Ổ dịch có thể bùng phát đột xuất bởi nhiều người không có triệu chứng đi lại trong cộng đồng dân cư, trong khi đó, tỷ lệ người chưa có miễn dịch rất cao”, PGS Nga nói.

Nhìn nhận việc trong thời gian qua Hà Nội đã xét nghiệm nhanh cho hàng chục nghìn người với kết quả âm tính ông Nga cho rằng đó cũng là điều đáng lo vì có nghĩa nhiều người trong cộng đồng chưa có miễn dịch. “Những người này khi tiếp xúc với nguồn bệnh, sẽ dễ bị lây nhiễm. Với tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng thấp như vậy, dịch có thể bùng phát rất mạnh theo cấp số nhân nếu chúng ta không kịp thời khống chế”, PGS Nga nói.

Theo PGS Nga, Hà Nội cần tiến hành xét nghiệm rộng kể cả những người không thuộc diện F1, có tiếp xúc gần, xét nghiệm ngẫu nhiên để tìm tỷ lệ kháng thể với SARS-CoV-2 trong cộng đồng, tức là những người đã và đang nhiễm bệnh trong cộng đồng mà chúng ta không biết. Kết quả xét nghiệm sẽ cho chính quyền thành phố hình dung được bức tranh dịch tễ hiện tại để có các biện pháp xử lý.

Nếu chủ quan virus sẽ lây lan

Liên tiếp thông tin từ Bộ Y tế phát đi cho thấy trong 84 giờ liên tục Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới khiến nhiều người dân chủ quan cho rằng dịch đã bớt “nóng”. PGS.TS Nguyễn Huy Nga nhận định, điều này rất nguy hiểm vì nếu chủ quan, không giãn cách xã hội, không thực hiện những biện pháp phòng bệnh như Bộ Y tế khuyến cáo sẽ tạo điều kiện để virus lây lan.

Đặc biệt, người mắc COVID-19 có thể có những triệu chứng nhẹ. Nhiều ca bệnh không có triệu chứng nên khó kiểm soát vì thế Việt Nam đang đối mặt rất lớn với những nguy cơ bùng phát bệnh nếu lơ là, chủ quan, nhất là người dân cần có ý thức phòng chống bệnh. Chính việc giãn cách xã hội là để người bệnh không tiếp xúc với người lành và người lành không tiếp xúc với người bệnh.

MỚI - NÓNG