Chủ quán cà phê bị trói, cướp tài sản khi massage cho khách

Chủ quán cà phê đóng cửa để massage cho khách là một thanh niên thì bị người này dùng roi điện khống chế.

Ngày 11/5, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) thụ lý điều tra vụ Cướp tài sản xảy ra tại xã Long An. Người báo mất tiền là bà Lan (tên đã thay đổi, 41 tuổi, quê Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/5, bà Lan ở quán một mình thì có thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến uống cà phê và muốn massage. Khi chủ quán đóng cửa để làm theo yêu cầu của khách thì bị anh ta cầm roi điện dí vào cổ.

Sau khi trói bà Lan, người lạ mặt lấy đi nữ trang, bông tai bằng vàng và điện thoại của nạn nhân. Trước khi rời khỏi quán, tên cướp còn lấy trên 2 triệu đồng của chủ quán.

Khi tên cướp bỏ đi, nạn nhân tự cởi trói và đến công an trình báo sự việc. Cảnh sát ghi nhận tổng giá trị tài sản bà Lan bị cướp khoảng 18 triệu đồng.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG