Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Cái tên Kemtiktok dường như đã không còn xa lạ với hội những người có niềm đam mê bất tận với đồ ăn trong một năm trở lại đây. Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ nhân của series “Cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc có gì nào?” thu hút hàng ngàn lượt yêu thích đã có 5 năm sống và học tập tại xứ sở Kim chi. 5 năm với những khủng hoảng đầu đời nhưng cũng là khoảng thời gian trưởng thành và đầy lạc quan của cô về cuộc sống màu hồng tại đất nước xinh đẹp này.  

Trước khi trở thành sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Đại học Hanshin (Tỉnh Gyeog Gi - Hàn Quốc), Phương Thảo từng là cựu học sinh trường THPT Phạm Ngũ Lão (Thành phố Hải Phòng). Chia sẻ về quyết định du học Hàn Quốc của mình vào cuối năm 2015, Thảo cho biết: “Mình đi vì có 3 lý do quan trọng: Thứ nhất là thay đổi tính cách, vì mình từng là một đứa rất nhút nhát và tự ti. Đó cũng là lý do mẹ mình lúc đầu phản đối chuyện đi du học. Thứ hai là muốn kiếm tiền, kinh tế nhà mình không khá giả và lúc đó mình nghĩ đi nước ngoài sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Lý do cuối cùng thì đơn giản chỉ vì muốn đi xa, không quan trọng là đi đâu, chỉ cần được đi nước ngoài mình đều muốn đi”.

Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 1

Những năm đầu sang Hàn với Phương Thảo là vô cùng khủng hoảng. Phần vì không người quen, không bạn bè, đi làm thêm đủ thứ công việc từ vất vả nhất, thậm chí còn bị lừa không nhận được lương: “Suốt một năm mình không dám gọi về nhà vì sợ mẹ lo. Sau một năm với đủ thứ xui xẻo thì mình bắt đầu nghĩ tới việc không đi làm thêm và thử kinh doanh. Trước đây, khi ở Việt Nam mình từng làm đồ handmade bán nên cũng gọi là có máu kinh doanh trong người” - Thảo giãi bày.

Bằng số vốn ít ỏi vay từ người bạn cũng đang du học của mình, 9X tự mình tìm nguồn hàng và lấy quần áo về bán. Câu chuyện Start-up không thuận lợi trong những năm đầu là vấn đề không phải của riêng ai và với Phương Thảo cũng vậy. Nhưng cô gái nhỏ bé cứ kiên trì, cứ cố gắng và cho đến  năm thứ ba mọi thứ cũng đã đi vào quỹ đạo. Nhận được học bổng từ trường cộng với công việc kinh doanh thuận lợi, Phương Thảo mới có tự tin đặt vé máy bay trở về thăm gia đình lần đầu vào tết năm 2018. Một chuyến về quê đầy bất ngờ không báo trước đã được ghi lại trong video trên kênh Facebook của cô nàng. Ngỡ ngàng, xúc động, vỡ òa…căn nhà nhỏ bé đầy ắp những cung bậc cảm xúc và tụ lại niềm hạnh phúc của ngày đoàn viên.

Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 2

Quay trở lại với câu chuyện nổi tiếng từ việc làm những video về đồ ăn tại Hàn. Phương Thảo cho biết: “Cơ duyên tạo nên kênh Kemtiktok của mình cũng buồn cười lắm. Tại hồi ấy cứ mở tiktok mình lại thấy video của các bạn du học sinh nói rằng “du học Hàn Quốc thì làm gì có màu hồng, vất vả lắm” đại loại như thế. Mình nhìn lại bản thân, cũng đi du học, cũng từng gặp đủ thứ chuyện, nhưng ngoài những cái đó ra thì Hàn Quốc còn biết bao thứ đáng trải nghiệm, bao nhiêu thứ hay ho và không đến nỗi bị bảo là “không phải màu hồng”. Thế là video tiktok đầu tiên mình quất luôn full đồ màu hồng ở cửa hàng tiện lợi, tính làm chơi thôi mà sáng hôm sau dậy thấy quá trời người xem và thích nó. Lúc đầu làm vì thích. Sau thì làm vì mọi người cũng thích. Mà không ngờ rằng chưa được một năm  đã có quá nhiều người biết đến”.

Kênh Kemtiktok trên Facebook của Thảo hiện đã có trên 95.000 lượt theo dõi, các video tải lên có đều đặn trung bình 20.000 lượt like, Tiktok có trên 1 triệu người follow. Sở dĩ được yêu thích đến vậy là do chất giọng dễ thương, cách truyền tải gần gũi thân thiện của cô nàng và đặc biệt là đồ ăn, khung cảnh ở Hàn quá là 'xinh xẻo', bắt mắt người xem:

Có lần mình đang đeo khẩu trang nói chuyện mấy câu với bạn ở ngoài đường thì một bạn chạy lại hỏi “chị ơi chị là chị Kem tiktok đúng không ạ?”. Hay có lần ngồi bến xe buýt  thấy 2 bạn du học sinh ngồi hai bên đang coi clip của mình mà mình còn bị sốc. Nghĩ ủa mọi người thích tiktok của mình thật hả. Thế là mình có thêm động lực để làm nhiều video hơn”.

Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 3
Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 4
Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 5

Nổi tiếng là vậy nhưng kênh không làm thay đổi gì đến thu nhập của Thảo vì mục đích của cô nàng chỉ đơn giản là truyền tải cảm nhận của bản thân và thỏa mãn sự yêu mến của mọi người. Đấy là lí do vì sao 9X không hề lộ mặt trong các video. Thảo đang có ý tưởng mới cho những video dài hơn, đa màu sắc hơn, chân thực hơn về cuộc sống của một du học sinh Hàn Quốc và sẽ bật mí trong thời gian tới đây. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn ấp ủ kế hoạch kết hợp với công ty mỹ phẩm uy tín ở Hàn để sản xuất một sản phẩm mang thương hiệu của mình. Thảo bật mí, đó là sản phẩm dưỡng da, đang trong quá trình thử nghiệm, nghiên cứu và sẽ cho ra mắt mọi người sớm vào tháng sau.

Charles Darwin có một câu nói: “Sinh vật sống sót không phải sinh vật khỏe nhất hay thông minh nhất mà sinh vật ứng phó với biến đổi giỏi nhất.” 5 năm thích nghi với môi trường sống mới đã tôi luyện một Nguyễn Phương Thảo nhút nhát, tự ti trở nên vui vẻ, đầy năng lượng như hôm nay. Chúc cho những ấp ủ của cô nàng sẽ thành công và truyền cảm hứng tới các bạn trẻ về một tinh thần dám nghĩ dám làm!

Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 6
Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 7
Chủ nhân series “Cửa hàng tiện lợi có gì?” và hành trình 5 năm thích nghi ở xứ sở Kim chi ảnh 8
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.