Chủ nhà Olympic 2020 nghiệt ngã với hơn 4.000 ca COVID-19 trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ: Reuters
Ảnh minh hoạ: Reuters
TPO - Thủ đô Tokyo của Nhật Bản - nơi đăng cai thế vận hội Olympic đã thiết lập kỉ lục với 4.058 ca mắc COVID-19 trong ngày thứ Bảy, 31/7.

Đây là lần đầu tiên số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày ở thàn phố lớn nhất Nhật Bản vượt mốc 4.000 ca kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Đến thời điểm hiện tại, Tokyo đã ghi nhận tổng cộng hơn 214.000 ca mắc COVID-19 với gần 2.300 ca tử vong.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết sự gia tăng đột biến số ca bệnh gần đây ở Tokyo và trên toàn quốc phần lớn là do biến thể Delta.

“Cho đến khi việc tiêm chủng phát huy tác dụng một cách rõ ràng, tôi muốn tất cả các bạn cảnh giác và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm”, ông Suga nói, đồng thời kêu gọi người dân xem thế vận hội trên tivi ở nhà thay vì tụ tập theo nhóm.

Ông Suga cũng bày tỏ mối lo lắng rằng Nhật Bản có thể sẽ sớm hết giường bệnh do số ca nặng tăng lên.

Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura chỉ ra rằng Nhật Bản đã bước vào giai đoạn “cực kỳ đáng sợ” của đại dịch khi số lượng ca nhiễm bệnh tiếp tục tăng lên, bất chấp việc di chuyển của người dân không gia tăng.

Hôm thứ Sáu, chính phủ Nhật Bản đã gia hạn tình trạng khẩn cấp cho ba quận gần Tokyo và quận phía Tây - Osaka. Quyết định này có ảnh hưởng đến 37% dân số Nhật Bản, và sẽ có hiệu lực ít nhất đến cuối tháng Tám.

Đầu tuần này, Thủ tướng Suga khẳng định thế vận hội Tokyo sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường vì không liên quan đến việc tình hình dịch COVID-19 đang xấu đi. Trước đó, thế vận hội đã bị trì hoãn một năm do đại dịch.

Khán giả không được phép vào khán đài trong thời gian diễn ra giải đấu. Các vận động viên và huấn luyện viên hầu hết đều đã được tiêm vắc xin. Họ không được rời khỏi làng Olympic và thường xuyên phải xét nghiệm.

Tính đến thứ Sáu, 220 người liên quan đến thế vận hội Olympic đã được xác nhận mắc COVID-19, bao gồm một số vận động viên.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.