Vừa học văn hoá, vừa luyện thể thao
Theo đăng ký với BTC, đoàn Lâm Đồng sẽ dự tranh giải đấu năm nay với 29 VĐV. Con số này chỉ ít hơn ĐKVĐ toàn đoàn Khánh Hoà. Tuy nhiên, theo HLV trưởng đội Hồ Văn Chương, lực lượng chủ lực của Lâm Đồng chỉ có 14 VĐV, số còn lại đều là quân từ các huyện trong tỉnh. Thế nhưng 14 VĐV này thì phần đông cũng là các gương mặt trẻ, trong độ tuổi 1999-2000.
Với một địa phương còn nhiều khó khăn như Lâm Đồng, để xây dựng và phát triển phong trào thể thao đòi hỏi những người làm nghề phải thực sự tâm huyết, chấp nhận gian nan. Tập luyện môn điền kinh lại vất vả, tốn nhiều mồ hôi và công sức. Không ít VĐV bỏ dở giữa chừng. Đa số phụ huynh các gia đình ban đầu đều ngần ngại, không muốn cho con em theo nghiệp thể thao vì tập luyện thì vất vả mà chế độ không đáng là bao.
“Tới nay nơi làm việc của chúng tôi cũng vẫn phải đi thuê. Không riêng điền kinh mà các môn khác của Lâm Đồng cũng chung cảnh khó. Chế độ thì nói thật, lãnh đạo rất quan tâm rồi, nhưng cũng khó so được với các nơi khác. Điều chúng tôi cảm thấy an ủi là các VĐV trẻ đều rất ngoan ngoãn, quá trình tập luyện luôn nghe theo hướng dẫn của HLV. Các cháu thực sự nỗ lực và có ý chí rèn luyện”-HLV Hồ Văn Chương chia sẻ. Lâm Đồng là đội tuyển có nhiều VĐV người dân tộc ít người.
Theo HLV Hồ Văn Chương, Lâm Đồng đã có thời gian chuẩn bị nhiều tháng cho Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong. Tuy nhiên, giai đoạn chuẩn bị tích cực nhất gói gọn trong 1 tháng gần đây, với quân số tập trung tại TP Đà Lạt, đều đặn tập luyện hai buổi sáng chiều. Cũng phải rất vất vả, BHL đội tuyển Lâm Đồng mới quy tụ được từng nấy VĐV.
“Nhiều VĐV trẻ do vướng việc học văn hoá ở các trường huyện, chúng tôi buộc phải xin phép nhà trường cho vừa học vừa tập tại Đà Lạt, giữ kết quả chuyển về trường vì xin chuyển trường không được”-ông Chương cho biết. Việc tập luyện chuẩn bị cho giải đấu của các em vì vậy cũng nhân đôi vất vả, một buổi mướt mồ hôi trên đường tập lại một buổi mệt nhoài trên lớp.
Ẩn số
Giới chuyên môn nhận định chủ nhà Lâm Đồng hứa hẹn có thể tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay. Theo lãnh đội đoàn Khánh Hoà Huỳnh Thị Cúc, quân số chủ lực của Lâm Đồng có nhiều VĐV đủ khả năng cạnh tranh với VĐV các đoàn khác. Ý kiến của bà Cúc nhận được sự đồng tình của Phó TTK Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng đánh giá, bên cạnh đoàn Quân đội có lực lượng mạnh mẽ, thì Lâm Đồng có thể tạo bất ngờ ở các cự li cá nhân.
HLV Hồ Văn Chương trong khi đấy “thật thà” cho rằng, sẽ thích hợp hơn nếu Lâm Đồng đặt mục tiêu ở mùa giải năm sau.
“Chứ các em trẻ của chúng tôi toàn lứa 1999-2000, cho chạy thì khó lại với các anh, chị đàn anh. Năm tới đây đội có nhiều hy vọng hơn”-ông Chương nói.
Theo HLV Hồ Văn Chương, các cự li Lâm Đồng đặt nhiều kỳ vọng nhất là 7km nam trẻ của VĐV Đinh Hoàng Phúc và marathon của Đinh Quang Phương. Đây là những VĐV đều đã có thành tích ở các giải năm ngoái.