Chủ nhà ASIAD 18 khao khát kỳ tích giống U23 Việt Nam

ĐT Olympic Indonesia.
ĐT Olympic Indonesia.
TPO - Đặt mục tiêu giành HCB tại ASIAD 18, bóng đá Indonesia hy vọng đội tuyển Olympic của họ có thể tạo lập một kỳ tích giống như U23 Việt Nam ở giải châu Á.

Thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018 khiến người Indonesia thực sự cảm thấy ganh tị. Vậy nên khi ASIAD 18 được tổ chức trên sân nhà, những người làm thể thao nói chung và bóng đá nói riêng tại xứ vạn đảo đã đầu tư rất nhiều tiền bạc cũng như tâm huyết cho ĐT Olympic Indonesia, hy vọng họ cũng sẽ có một chiến tích lịch sử.

Theo đó, lãnh đạo ngành thể thao Indonesia đã mạnh dạn đặt mục tiêu cao tại Á vận hội lần này. Cụ thể, xuất hiện tại sân tập của ĐT Olympic Indonesia trong buổi tập mới đây nhất, ông Putu Supadma Rudana - người phụ trách mảng văn hóa, thể thao du lịch của Indonesia đã đặt ra chỉ tiêu giành HCB ASIAD 2018 cho thầy trò HLV Luis Milla.

"Các cầu thủ luyện tập rất hăng say bất kể trời mưa lớn ở Bali. Tôi thật sự ấn tượng với tinh thần luyện tập chăm chỉ của các cầu thủ. Tôi tự tin rằng toàn đội sẽ đạt được chỉ tiêu lọt vào bán kết mà LĐBĐ Indonesia đã đề ra. Thậm chí tôi đặt ra mục tiêu rằng đội bóng của chúng ta sẽ giành được huy chương đồng ở kỳ đại hội lần này", ông Putu Supadma Rudana chia sẻ.

Tại ASIAD 2018, ĐT Olympic Indonesia nằm ở bảng A cùng các đội Olympic Palestine, Olympic Hong Kong (TQ), Olympic Đài Bắc Trung Hoa và Olympic Lào. Đây là bảng đấu duy nhất có năm đội tranh tài tại môn bóng đá nam ASIAD lần này. Ở trận đấu đầu tiên tại giải, Olympic Indonesia sẽ gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 12.8 trên sân Patriot Candrabhaga.

Nhiệm vụ giành vé vượt qua vòng bảng là điều không hẳn dễ dàng dành cho ĐT Olympic Indonesia khi ở bảng A, ĐT Olympic Palestine được đánh giá vượt trội. Trong khi đó, ĐT Olympic Hong Kong có trình độ ngang ngửa thầy trò Luis Milla, còn Olympic Đài Bắc Trung Hoa và Olympic Lào là những ẩn số đáng gờm.

MỚI - NÓNG