Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhờ thành công vang dội của "Lối về miền hoa", diễn viên Thanh Bình, Đàm Hằng, Đức Anh được nhiều khán giả yêu phim đến ủng hộ vở diễn hài kịch “Cái…ao làng” tại Nhà hát Tuổi trẻ vào tối 9/4.

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim Lối về miền hoa, khán giả vẫn dành sự quan tâm, yêu mến tới dàn diễn viên.

Vào tối 9/4, vở hài kịch Cái…ao làng diễn đánh dấu sự trở lại của sân khấu kịch Thủ đô sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, với sự góp mặt của "Chú Lâm" Thanh Bình, "chị Hoa" Đàm Hằng cùng startup trẻ "Linh Béo" Đức Anh, đã được nhiều fan mến mộ phim đủ mọi lứa tuổi đến ủng hộ.

Trước giờ diễn, các nghệ sĩ đã dành ít thời gian giao lưu và chụp ảnh với người hâm mộ tại sảnh Nhà hát Tuổi trẻ.

Diễn viên Đàm Hằng - Thanh Bình chia sẻ cảm xúc khi được nhiều khán giả yêu mến sau Lối về miền hoa.

Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 1
Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 2

NSƯT Đức Trung nguyên là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ đến ủng hộ dàn diễn viên

Diễn viên Thanh Bình và Đàm Hằng rất vui mừng khi thấy nhiều khán giả yêu quý Lối về miền hoa đến ủng hộ vở diễn, thậm chí có người rất hiếm khi xem kịch cũng đến chung vui. Nhiều khán giả vẫn gọi hai nghệ sĩ là “chú Lâm”, “chị Hoa” thân thuộc như trong phim.

“Tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã ổn thỏa, đây là điều rất đáng mừng cho những người nghệ sĩ. Xa khán giả lâu quá rồi, chúng tôi có rất nhiều chương trình mong muốn phục vụ mọi người”, diễn viên Thanh Bình chia sẻ với Tiền Phong.

“Chị Hoa” Đàm Hằng không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Tôi rất mừng với thành công ngoài sức mong đợi của Lối về miền hoa. Nếu nói về kịch, mọi người biết đến anh Thanh Bình nhiều hơn tôi. Ai ở trên sân khấu kịch đều biết anh Bình là người rất có tiếng trong Nhà hát cũng như khán giả yêu sân khấu, còn Đàm Hằng thì qua bộ phim vừa rồi những ai mến mộ tôi cũng đến xem nhiều, nhưng hơi buồn một chút khi vở Cái…ao làng hôm nay tôi chỉ diễn một vai rất nhỏ”.

Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 3Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 4Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 5

Trong tương lai gần, công chúng chờ đợi để thấy chú Lâm và chị Hoa sánh vai trong những tác phẩm khác.

Nói về điều này, diễn viên Đàm Hằng bày tỏ: “Đây là điều hai anh em đều rất mong muốn. Tôi đóng cùng rất nhiều người rồi nhưng khi đóng với anh Thanh Bình có sự cảm xúc, sáng tạo, thông minh, tinh tế, đẩy cảm xúc rất tốt trong từng chi tiết. Vì vậy, không chỉ ở sân khấu kịch mà cả phim nữa, tôi rất mong được kết hợp với anh nhiều hơn nữa”.

Được khán giả nhận xét là cặp đôi phụ tạo “phản ứng hóa học” ngọt hơn cả cặp chính, chú Lâm - chị Hoa Lối về miền hoa được khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình từ trong phim tới đời thực.

Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 6
Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 7

Thanh Bình (áo xanh) và Đàm Hằng trong vở hài kịch Cái...ao làng.

Diễn viên Thanh Bình coi điều này là một cái duyên. “Nhiều khi duyên đến khán giả không phải “đẩy” bọn tôi cũng tới với nhau”, anh chia sẻ. Đàm Hằng cho hay: “Hiện tại chúng tôi đang trên tinh thần anh em đồng nghiệp tôn trọng, ngưỡng mộ nhau”.

Sau Lối về miền hoa, Thanh Bình muốn thay đổi hệ thống vai mình từng diễn, mong được thử sức với hình tượng ông bố khắc nghiệt, đớn hèn, nhu nhược, thậm chí là có chất giang hồ.

Với Đàm Hằng, cô thường bị nhắm vào những vai người đàn khắc khổ, số phận hẩm hiu trên màn ảnh nhỏ. Nhưng trên sân khấu kịch, cô biến đổi linh hoạt và có nhiều vai đanh đá, ghê gớm, khác hẳn với một chị Hoa hiền lành, cam chịu quen thuộc trong mắt khán giả.

Nữ diễn viên hi vọng sẽ có nhiều người đến với sân khấu kịch để thưởng thức nhiều khía cạnh mới trong diễn xuất của Đàm Hằng.

Diễn viên Lâm Đức Anh vai Linh trước giờ diễn vở Cái…ao làng. Anh tranh thủ giao lưu và chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Chú Lâm–chị Hoa (Lối về miền hoa) giao lưu với khán giả, nói gì khi được 'đẩy thuyền' ? ảnh 8

Startup trẻ "Linh Béo" được fan nhí nhận ra và xin chụp ảnh cùng. Cậu bé này được bố mẹ đưa đi xem kịch và gặp gỡ dàn diễn viên Lối về miền hoa.

Cái...ao làng xoay quanh cuộc sống của người dân trong một “Cái áo làng”, chịu sự tác động, chỉ đạo của ông Quyền trưởng thôn. Ông Quyền đã “ngây thơ” lập bè nhóm, mưu lừa dối dân làng hòng tranh thủ sự ủng hộ cho những việc “nói một đằng, làm một nẻo”, để trục lợi từ cái ao làng vốn gắn bó với người dân từ ngàn đời nay.

Cái… ao làng như một chiếc gương, như long mạch của làng, việc lấp ao, mở đường… đã dẫn những mâu thuẫn cười ra nước mắt khiến làng quê dậy sóng. Nhưng rồi lẽ phải và những giá trị chân chính, tình người, tình làng nghĩa xóm cũng được hàn gắn, để trả lại sự bình yên vốn có của chốn thôn quê.

Với những ấp ủ về màu sắc hài kịch dân gian đương đại, NSƯT Chí Trung đã có nhiều ấp ủ sáng tạo mới mẻ, châm biếm, hóm hỉnh, giàu nhạc tính với phần âm nhạc được sáng tác riêng của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cùng những nhạc phẩm và vũ đạo sôi động.

Vở diễn với sự góp mặt của các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ được khán giả yêu mến: Quỳnh Dương, Anh Thơ, Thanh Bình, Duy Anh, Du Ka, Minh Cúc, Huy Hoàng, Đàm Hằng...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.