Chủ khách sạn chứa 25 cô gái bán dâm cho khách Trung Quốc

Chủ khách sạn 4 sao ở Nha Trang bị cáo buộc để nhân viên đưa hàng chục cô gái trẻ đẹp đến cơ sở bán dâm cho khách Trung Quốc.

Ngày 5/1, VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang về tội Chứa mại dâm.

"Người này đang được tại ngoại, đơn vị đang xem xét phê chuẩn lệnh bắt", lãnh đạo VKSND tỉnh cho biết.

Theo cáo buộc, ông Sử là chủ khách sạn 4 sao trên đường Ngô Quyền, TP Nha Trang, để nam quản lý Nguyễn Văn Hiếu (51 tuổi) đưa 25 cô gái đến đây bán dâm cho khách Trung Quốc.

Hồi tháng 10/2017, cảnh sát ập vào khách sạn, bắt quả tang ba cô gái đang "mây mưa" với khách. Nhiều cô gái khác ăn mặc mát mẻ, đang chờ khách đến "phục vụ".

Ông Hiếu khai móc nối với những cô gái trẻ đẹp, gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu. Mỗi lần "vui vẻ" giá 1,7 triệu đồng; các cô gái được hưởng một triệu đồng, trả phí khách sạn 550.000 đồng; còn lại Hiếu hưởng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG