Chủ khách sạn 4 sao ở Nha Trang bị bắt vì chứa gái mại dâm

Ông Sử bị bắt tại Sài Gòn với cáo buộc thông đồng với quản lý khách sạn, đưa những cô gái đến bán dâm cho khách Trung Quốc. 

Tối 2/2, Công an Khánh Hòa cho biết vừa bắt giam ông Đinh Tiến Sử - Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang, về hành vi Chứa mại dâm.

"Ông ấy bị bắt tại TP HCM và đang được di lý về Khánh Hòa để tiếp tục điều tra", một cảnh sát cho biết.

Theo điều tra, ông Sử là chủ khách sạn 4 sao tại TP Nha Trang. Ông này được cho là đồng ý để nam quản lý Nguyễn Văn Hiếu đưa 25 cô gái đến đây bán dâm cho khách Trung Quốc.

Hồi tháng 10/2017, cảnh sát ập vào khách sạn, bắt quả tang ba đôi nam nữ mua bán dâm, nhiều cô khác đang chờ khách đến "phục vụ".

Ông Hiếu khai móc nối với những cô gái trẻ đẹp, gọi đến phục vụ khi khách có nhu cầu. Mỗi lần "vui vẻ" giá 1,7 triệu đồng; các cô gái được trả một triệu đồng, trả phí khách sạn 550.000 đồng; còn lại Hiếu hưởng.

Đến ngày 5/1 ông Sử bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG