Chủ đường dây lô đề 'giao dịch' hơn 2 tỷ đồng/tuần

TPO - Chỉ “thu bảng” ở vài xã nông thôn, nhưng số tiền giao dịch cờ bạc trong 1 tuần của một chủ lô đề tại huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) cũng lên tới hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 17/7, đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định về tội danh "Đánh bạc" gồm Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lạc); Đinh Xuân Cách (59 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phong) và Lưu Thị Duyên (43 tuổi, trú tại xã Nghĩa Lạc).

Đồng thời, cơ quan này cũng thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Đinh Xuân Cách, Lưu Thị Duyên. Nguyễn Thị Thảo được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang có thai 34 tuần tuổi.

Kết quả điều tra cho biết, từ đầu năm 2019, Nguyễn Thị Thảo đứng ra làm chủ lô đề, nhận bảng tổng hợp lô đề của các chủ bán lẻ lô đề ở một số xã trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng bằng các hình thức nhận bảng trực tiếp tại nhà, nhận qua máy Fax, nhận qua tài khoản Zalo.

Các "đối tác" của Thảo như Duyên, Cách trực tiếp nhận ghi lô, đề từ người đánh rồi tập hợp, chuyển về cho Thảo theo phương thức "ăn chia" là đối với số lô, Thảo thu từ 21.800 đồng đến 22.000 đồng/1 điểm lô, phần bán được cao hơn (khoảng 1000 đồng/1 điểm lô) thuộc về người ghi. Đối với số đề, Thảo trả cho người ghi từ 25% đến 27% số tiền bán được… Toàn bộ số lô, số đề Thảo "ôm hết", không "kênh", "chuyển" cho ai.

Sau nhiều thời gian mật phục, đến 18 giờ ngày 8/7, cảnh sát hình sự Nam Định đã "thu lưới", bắt quả tang Thảo đang nhận bảng lô đề tại nhà riêng.

Tổng hợp các bảng lô, đề phát hiện tại nhà Thảo, công an xác định chỉ trong 1 tuần (từ 1/7 đến 8/7), tổng số tiền đánh bạc bằng hình thức lô đề Thảo nhận đánh lên tới gần 2,2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG