Chủ động tìm cơ hội cho bản thân

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với tổng điểm tốt nghiệp đạt 3,52/4 điểm, Đỗ Anh Thư (cử nhân khoa Dược, chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc) đã xuất sắc được đề cử là một trong hai thủ khoa của trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham dự chương trình “Vinh danh Thủ khoa TP. HCM năm 2021”.

Kinh nghiệm học tập hiệu quả

Anh Thư cho biết, ngành Dược là một ngành khó vì đòi hỏi sinh viên phải nắm vững nhiều kiến thức, đặc biệt phải có kỹ năng thực hành tốt và chịu được áp lực thời gian.

Để học tập hiệu quả, Thư luôn tìm cách để chủ động hơn trong việc học. Thư cho biết: “Mình thường dành thời gian để nghiên cứu giáo trình trước mỗi tiết học, vì việc này giúp mình bắt kịp tiến độ giảng dạy của giảng viên và tiếp thu bài nhanh chóng. Khi có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cùng các anh chị khóa trên, mình thường tập trung lắng nghe những chia sẻ từ anh chị và đưa ra những thắc mắc nhờ anh chị giải đáp. Những kiến thức mới mẻ qua lời kể của họ giúp mình dễ nhớ hơn so với việc mình tự ngồi đọc rất nhiều, mình luôn tận dụng mọi cơ hội để hỏi”.

Chủ động tìm cơ hội cho bản thân ảnh 1

Sau 5 năm theo học ngành Dược, Thư ngày càng yêu nghề hơn.

Bên cạnh phương pháp học chủ động của mình, Anh Thư đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc nhóm hiệu quả. Anh Thư chia sẻ: “Để bài làm chuyên nghiệp hơn, trước tiên mỗi nhóm phải có bảng tổng hợp để ghi lại tiến độ làm việc sau mỗi cuộc họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Khi tìm kiếm, đưa thông tin vào bài mình sẽ tập trung khai thác và làm rõ ý chính và đưa thêm dẫn chứng thực tế. Việc trích dẫn nguồn, tên tác giả của hình ảnh, tư liệu đã sử dụng trong bài nhằm tôn trọng tác giả”.

Chia sẻ về những tâm đắc rút ra được sau 5 năm là sinh viên ngành Dược, Thư cho rằng, điều quan trọng nhất là mỗi sinh viên cần tìm cho mình một nhóm bạn thân thiết để cùng nhau học tập, trải nghiệm. “Khi chơi với nhau, mọi người có thể cùng giải những bài tập khó; giúp nhau nhận ra nhược điểm và học hỏi được các ưu điểm. Sau những giờ học mệt mỏi, cả nhóm có thể dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội; cùng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau. Đây một tài sản vô cùng quý báu”, Anh Thư tâm sự.

Chủ động tìm cơ hội cho bản thân ảnh 2

Anh Thư trong buổi lễ "Vinh danh Thủ khoa TP. HCM năm 2021" do Hội Sinh viên TP. HCM tổ chức.

Ngoài ra, Thư cho rằng, khi là sinh viên, ta nên dành thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa, tình nguyện và tìm một công việc có liên quan đến ngành học của mình để nâng cao kỹ năng.

“Nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề”

Trở thành cử nhân ngành Dược, Anh Thư quan niệm “nghề chọn mình, chứ mình không chọn nghề”. Đam mê khối B ngay từ những năm THPT và ấp ủ nguyện vọng trở thành bác sĩ, nhưng khi tìm hiểu sâu về ngành Y, Anh Thư nhận thấy bản thân không hợp với nghề nên Thư chuyển sang tìm hiểu các ngành nghề khác liên quan và cuối cùng quyết định theo đuổi ngành Dược. “Mình thấy ngành Dược cũng là một ngành liên quan đến sức khỏe, mình có thể quan tâm, chăm sóc mọi người nên mình quyết tâm theo học”, Thư chia sẻ.

Chủ động tìm cơ hội cho bản thân ảnh 3

Với Thư, tình bạn chính là tài sản quý báu của mỗi người.

Là một trong hai thủ khoa của trường được đề cử, Anh Thư cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đề cử tham dự chương trình "Vinh danh thủ khoa TP. HCM năm 2021". Chương trình là cơ hội để Thư được “mở mang tầm mắt” khi có dịp gặp gỡ, giao lưu với các sinh viên tài năng đến từ nhiều trường đại học trong địa bàn thành phố. Thư bộc bạch: “Buổi lễ đã truyền cho mình nguồn động lực rất lớn, mình nhận thấy bản thân cần học tập, năng nổ và cố gắng hơn nữa. Có thể mình sẽ không bằng các bạn nhưng mình cố gắng để mình thay đổi mình được giỏi hơn mình của hiện tại đã là một điều rất tốt”.

Ngành Dược luôn đòi hỏi sinh viên nhiều yếu tố để đáp ứng những nhu cầu đặc thù. Đối với bản thân, Thư cảm thấy tự tin về tính siêng năng, ham học hỏi và khả năng ghi nhớ tốt của mình, đây là động lực để Thư quyết tâm theo nghề. Bên cạnh những ưu điểm cần phát huy, Thư luôn cố gắng rèn luyện, khắc phục hạn chế, để có thể tự tin hơn và trở thành một giảng viên giỏi trong tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.