Chủ động khảo sát ô nhiễm bom mìn

TP - Ngày 11/11, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập (11/11/2014 - 11/11/2015) với sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị…

Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch VNASMA, cho biết, Hội ra đời là một yêu cầu khách quan và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Tuy còn nhiều khó khăn, trong năm qua, Hội đã đạt được những kết quả khả quan ban đầu. 

Tính đến nay, Hội đã thu hút được 501 hội viên cá nhân, trong đó có nhiều tướng lĩnh, sỹ quan quân đội, nhà khoa học, cán bộ trung, cao cấp đã nghỉ hưu nhiệt tình tham gia với tiêu chí hết lòng vì dân vì nước, không nhận thù lao. Hội cũng thu hút được 25 hội viên tổ chức, thành lập được 7 chi hội địa phương, trong đó có chi hội Hà Giang, Quảng Nam và 5 chi hội ở Hà Nội và đang tổ chức thêm 5 chi hội ở Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Cao Bằng…

 VNASMA đã phối hợp UBND tỉnh Hà Giang tổ chức tặng quà Tết, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn ở 3 xã thuộc huyện Vị Xuyên với tổng số tiền 258 triệu đồng; tổ chức thành công giao lưu truyền hình trực tiếp với chủ đề “Vì một cuộc sống bình yên và phát triển”; hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền phòng tránh bom mìn ở một số tỉnh miền Trung...

VNASMA sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và ổn định biên chế, tổ chức cấp trung ương hội, phát triển đội ngũ hội viên; xây dựng và ban hành bộ tài liệu giáo dục phòng tránh bom mìn mẫu để thống nhất sử dụng trong công tác hội; chủ động khảo sát mức độ ô nhiễm bom mìn và ảnh hưởng của nó đối với đời sống, sinh hoạt của nhân dân để có những dữ liệu thông tin đúng, chuẩn xác; nâng cao hiệu quả vận động tài trợ cho quỹ hoạt động của hội...

MỚI - NÓNG