Chủ động chuẩn bị nhân lực cho điện hạt nhân

TP - Ngày 19/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng với Cty Phát triển Điện hạt nhân Nhật Bản (JINED) và Trường Đại học Tokai long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp Khóa đào tạo 15 thành viên nòng cốt đầu tiên và Lễ khai giảng khóa đào tạo 9 thành viên nòng cốt đợt 2 cho dự án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 2.
Chủ động chuẩn bị nhân lực cho điện hạt nhân ảnh 1

Lễ tốt nghiệp Khóa đào tạo 15 thành viên nòng cốt đầu tiên cho Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2

Theo EVN, đây là chương trình đào tạo trên cơ sở tinh thần hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản trong Tuyên bố chung tháng 10/2010 và Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ngày 29/9/2011 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Cty Phát triển Điện hạt nhân quốc tế Nhật Bản.

  

Mục tiêu của chương trình sẽ đào tạo cho 60 thành viên nòng cốt phục vụ trực tiếp dự án từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thi công xây dựng và vận hành bảo dưỡng nhà máy cho dự án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 2 với thời gian đào tạo hai năm tại Nhật Bản.

Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội đã giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Với vai trò là chủ đầu tư, EVN đã luôn xác định bên cạnh các yếu tố về công nghệ, nguồn vốn, sự chấp thuận của công chúng về điện hạt nhân thì công tác đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, đáp ứng về chất lượng là yếu tố rất quan trọng cho việc xây dựng thành công và vận hành an toàn nhà máy điện hạt nhân.

Do đó, thành phần cử đi đào tạo cũng được phía Việt Nam và Nhật Bản lựa chọn cẩn thận trong đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện của EVN.

Từ năm 2005 đến nay, đã có 246 lượt người được cử đi học các chương trình đào tạo ngắn hạn tại Nhật Bản. EVN phối hợp với Công ty Phát triển năng lượng nguyên tử quốc tế Nhật Bản (JINED) và Trường Đại học Tokai đã đào tạo 15 thành viên nòng cốt cho dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Khóa đào tạo kéo dài 2 năm từ tháng 9/2012 đến 9/2014.

Theo EVN, khóa học đầu tiên đã kết thúc với kết quả tốt đẹp, 15 học viên của EVN được đánh giá có thái độ học tập nghiêm túc, kết quả học tập tốt. Một số học viên có khả năng học tiếp chương trình Thạc sỹ về điện hạt nhân tại Nhật Bản.

EVN và JINED đã xây dựng kế hoạch chi tiết để duy trì và phát huy kết quả đào tạo của 15 học viên sau khi về nước như: giao nhiệm vụ cụ thể cho các học viên tham gia vào dự án Ninh Thuận 2, có chương trình phối hợp với JINED tiếp tục duy trì nâng cao kiến thức điện hạt nhân và tiếng Nhật, gửi đi đào tạo nghiệp vụ quản lý, giám sát kỹ thuật tại các công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện do nhà thầu Nhật Bản xây dựng...

Với những thành công đầu tiên của chương trình đào tạo thành viên nòng cốt cho Dự án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 2, bên cạnh mục tiêu ban đầu của chương trình là đào tạo 60 thành viên nòng cốt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề nghị Cty Phát triển Điện hạt nhân quốc tế Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản nghiên cứu hỗ trợ EVN đào tạo tiếp 100 sinh viên các chuyên ngành liên quan lĩnh vực Điện hạt nhân tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Lễ tốt nghiệp Khóa đào tạo 15 thành viên nòng cốt đầu tiên và Lễ Khai giảng khóa đào tạo 9 thành viên nòng cốt đợt 2 đã đánh dấu bước đi thành công quan trọng trong chương trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho dự án Nhà máy điện Hạt nhân Ninh Thuận 2 nói riêng và nguồn nhân lực trong lĩnh vực Điện hạt nhân của Việt Nam nói chung.

Theo EVN, ngoài việc bảo đảm an toàn ở mức cao nhất khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân, vấn đề nguồn nhân lực vận hành nhà máy là yếu tố quyết định. Trong thời gian qua, Việt Nam đã cử gần 300 sinh viên sang Nga theo học các chuyên ngành liên quan đến ĐHN; nhiều lượt cán bộ được đào tạo ngắn hạn tại một số nước.

Các nhóm cán bộ nòng cốt được EVN tuyển chọn từ số kỹ sư có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy điện của EVN và cán bộ BQL dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo các chuyên gia của IAEA, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hạt nhân của Việt Nam phải dựa vào thực tế, đòi hỏi, yêu cầu, nhu cầu, định hướng của ngành hạt nhân và cần được xây dựng kỹ lưỡng, chi tiết. Nếu thực hiện tốt điều này, sau ngày 7-10 năm, Việt Nam sẽ có tương đối đầy đủ nguồn cán bộ về quản lý và vận hành Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.