Chủ đề cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Chủ đề cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo
TP - Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930- 1/8/2010), qua phương thức thi trắc nghiệm và thi viết. Thể lệ phần thi trắc nghiệm Tiền Phong đã tóm tắt trên số báo ra ngày 4/8/2009.

Dưới đây là thể lệ và chủ đề của cuộc thi viết:

Bài tham gia dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách… và phải chuyển tải được một trong các nội dung sau đây:

1. Những kỷ niệm sâu sắc của bản thân trong quá trình hoạt động trong ngành Tuyên giáo;

2. Những truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo từ khi thành lập tới nay;

3. Những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động Tuyên giáo;
4. Những kinh nghiệm trong hoạt động Tuyên giáo;

5. Những mô hình làm tốt công tác Tuyên giáo;

6. Các giải pháp nâng cao hiệu quả, tính thuyết phục của công tác Tuyên giáo;

7. Những cơ hội và thách thức với công tác Tuyên giáo trong tình hình hiện nay;

8.Tuyên giáo là sự nghiệp chung của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4.000 từ.

BTC sẽ trao 46 giải thưởng, bao gồm: 1 Giải A, trị giá 10.000.000 đồng; 5 Giải B trị giá 5.000.000 đồng/giải; 10 Giải C trị giá 3.000.000 đồng/giải; 30 Giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 1/9/2009 đến hết ngày 30/6/2010.

Bài dự thi xin gửi về: Tạp chí Tuyên giáo: 49-Phan Đình Phùng-Ba Đình-Hà Nội. Điện thoại: 08044511; 0913031589; 0944669799. Fax: 04-37330967.  Email: 80namtruyenthong@tuyengiao.vn

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.