Chủ đàn chó cắn chết bé trai ở Hưng Yên có thể bị xử lý hình sự

TPO - Liên quan đến vụ một cháu bé 7 tuổi ở Hưng Yên bị đàn chó cắn tử vong, lãnh đạo Cục Thú y cho rằng trách nhiệm trước hết thuộc về chủ nuôi và người này có thể bị xử lý hình sự.

Ngày 5/4, ông Đàm Xuân Thành - Phó cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, để xảy ra sự việc chó cắn người ở Hưng Yên, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ vật nuôi khi nuôi chó không đăng ký, không tiêm phòng; chó ra đường không có chủ đi kèm.

Chủ đàn chó cắn chết bé trai ở Hưng Yên có thể bị xử lý hình sự ảnh 1

Ông Đàm Xuân Thành - Phó cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT)

Cũng theo ông Thành, quy định phải đeo rọ mõm chó và dây xích khi dắt chó ra ngoài cũng như quy định về thả rông đã có từ lâu. Cụ thể, người chủ có thể bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng.

Ông Thành cho biết, thực tế hàng năm trên cả nước cũng có những trường hợp chó cắn người dẫn đến tử vong do chó mắc bệnh dại. “Còn chó tấn công người dẫn đến tử vong như trường hợp cháu bé ở Hưng Yên là rất hy hữu. Việc xử phạt chủ đàn chó ở Hưng Yên như thế nào sẽ dựa trên kết quả điều tra của công an, có thể phải xử lý hình sự" – vị này nói.

Về trách nhiệm của ngành thú y trong vấn đề quản lý chó dại, theo lãnh đạo Cục Thú y, ngành thú y có chức năng quản lý về dịch bệnh, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, còn việc quản lý chó thả rông thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. “Theo Nghị định 90, chính quyền địa phương phải có trách nhiệm giám sát đàn chó trên địa bàn, yêu cầu chủ nuôi đăng ký”- ông Thành nói.

Chủ đàn chó cắn chết bé trai ở Hưng Yên có thể bị xử lý hình sự ảnh 2

 Đàn chó đã cắn em Nguyên tử vong.

Lãnh đạo Cục Thú y cũng cho biết, sự việc đau lòng ở Hưng Yên nói trên Cục đã nắm được và đã trao đổi với cơ quan thú y tỉnh này đề nghị cần vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết vụ việc. Ngoài ra, Cục cũng yêu cầu cơ quan thú y tỉnh Hưng Yên cần tăng cường tăng cường phòng ngừa, tiêm phòng và nuôi nhốt chó đúng quy định.

Cục Thú y thông tin thêm, năm 2018 cả nước đã xảy ra 4 ổ dịch dại tại 3 tỉnh gồm Lào Cai, Bắc Kạn và Cà Mau. Năm qua, tổng số người phải điều trị dự phòng do chó, mèo cắn trên 400 nghìn người (giảm khoảng 100 nghìn người so với năm 2017). Bệnh dại đã xảy ra tại 26 tỉnh, thành phố, làm 86 người tử vong (tăng 12 trường hợp so với năm 2017). 

Tuy nhiên, hiện có tới 18/63 tỉnh chưa thống kê, không có báo cáo về số hộ nuôi chó, tổng đàn chó để phục vụ cho công tác tiêm phòng. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó đạt rất thấp. Các địa phương chỉ dự kiến số lượng chó được tiêm phòng theo kế hoạch, không theo thực tế số chó thuộc diện tiêm.

Tối 3/4, cháu Nguyễn Đắc Nguyên (SN 2012, quê Bắc Ninh, ở Kim Động, Hưng Yên) khi đi một mình qua bãi cỏ đã bị đàn chó của chủ nhà trọ tấn công. Một phụ nữ phát hiện sự việc và cố gắng ngăn cản nhưng bị đàn chó cắn lại. Đến khi 2 người đàn ông khác ra can thiệp, đàn chó mới bỏ đi nhưng cháu Nguyên không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết ngay khi sự việc xảy ra đã tổ chức bắt, nhốt đàn chó và đang tìm phương án xử lý theo quy định. Huyện cũng ra công điện hỏa tốc yêu cầu các xã, các ngành chức năng phổ biến tới khu dân cư việc tăng cường quản lý vật nuôi, xử phạt nghiêm các trường hợp thả rông chó. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).