Chủ cơ sở trữ 8 tấn thịt heo 'bẩn' bị phạt hơn 100 triệu đồng

Kho thịt lợn bốc mùi hôi thối
Kho thịt lợn bốc mùi hôi thối
TPO - Ngày 23/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng (đường Phạm Hồng Thái, Phường 10, TP. Đà Lạt) số tiền hơn 100 triệu đồng về hành vi hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị.

Bà Hồng còn bị phạt 2,5 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trước đó, khi tiến hành kiểm tra đột xuất kho hàng của gia đình bà Đỗ Thị Thu Hồng, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an TP.Đà Lạt, Phòng Kinh tế TP Đà Lạt và Công an phường 10 phát hiện 3 tủ lạnh và một kho lạnh (dài 3m, rộng 2m, cao 2,5m) chứa đầy thịt heo, trong đó nhiều bịch thịt ở đáy kho lạnh bị ôi thiu, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chủ cơ sở trữ 8 tấn thịt heo 'bẩn' bị phạt hơn 100 triệu đồng ảnh 1 Lực lượng chức năng kiểm đếm số thịt lợn không rõ nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Hồng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như kiểm định chất lượng của cơ quan chức năng.

Các cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ 8 tấn thịt heo nói trên, mang đi tiêu hủy; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động quầy kinh doanh thịt heo của bà Hồng tại Chợ Mới Đà Lạt để xác minh nguồn gốc thịt heo bà nhập về có bị nhiễm bệnh hay không.

Chủ cơ sở trữ 8 tấn thịt heo 'bẩn' bị phạt hơn 100 triệu đồng ảnh 2 Vận chuyển toàn bộ số thịt ôi thiu ra bãi rác tiêu hủy.
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.