Chú chó phát tướng gấp 158 lần

TPO - Sau 9 năm, chú cún nặng 0,6 kg thủa nào trở thành một con chó khổng lồ, nặng tới 100 kg, khiến ông bà chủ phát sốc.
Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 1

Chín năm trước, bà Sue Markham (57 tuổi, ở Gainsborough, Anh) mang về nhà một chú cún nặng 0,6kg. Biết chồng không thích nuôi chó to, bà Sue Markham nói dối chồng rằng chú cún thuộc giống chó nhỏ Jack Russell. Khi đó, vợ chồng bà Markham đặt tên cho chú cún là Yogi.

Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 2

Thế nhưng sau 9 năm, chú cún ngày nào đã trở thành một con chó khổng lồ nặng tới 100 kg.

Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 3 Lúc này, ông chồng mới phát hiện rằng Yogi thực chất là một chú chó thuộc giống Great Dane.
Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 4

Yogi giờ có chiều dài lên đến khoảng 2 mét (tính từ chóp mũi đến đuôi), tiêu tốn một lượng thức ăn trị giá 160 bảng Anh/tháng (hơn 5 triệu đồng). Mỗi bữa sáng của Yogi bao gồm trứng và xúc xích. 

Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 5 Đồng thời chú phải mặc một chiếc áo khoác dành cho… ngựa mỗi khi mùa đông đến.
Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 6 Yogi thường rất hung dữ mỗi khi nhìn thấy người lạ. Mỗi khi nhà có khách, Yogi sẽ tỏ ra khó chịu và nhất quyết không cho họ ngồi lên chiếc sofa quen thuộc của mình.
Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 7

Vào mùa đông năm ngoái, một cô mèo 10 tuổi đã đến ở cùng nhà với Yogi. Thay vì tỏ ra khó chịu, Yogi lại rất thân thiết và thường xuyên chơi đùa cùng cô mèo này.

Chú chó phát tướng gấp 158 lần ảnh 8

Ông Robert cho biết: “Nuôi chó to là một việc không hề đơn giản, nhất là khi chúng tôi có một phòng khách khá nhỏ. Khi mới nhận Yogi, tôi nghĩ có lẽ một chú chó nhỏ cũng sẽ không quá khó nuôi. Thế nhưng khi Yogi tròn 5 tháng tuổi, nó đã phát triển to hơn bất cứ chú chó Jack Russell nào khác tôi gặp trong công viên.” Thê nhưng, sau 9 năm sống cùng nhà với Yogi, ông đã trở nên yêu quý chú chó này “Nó là một con chó rất ngoan nên gần như không ai có thể ghét bỏ nó”, ông Robert chia sẻ.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.