Chốt 17 chặng đua F1 trong năm 2020

TPO - 17 chặng đua F1 đã được BTC công bố lịch cụ thể trong năm 2020; trong khi đó, Vietnam Grand Prix chắc chắn không thể tổ chức trong năm nay.
Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức (BTC) Giải đua xe Công thức 1 (F1), chặng đua thứ 17 đã được xác nhận sẽ diễn ra ở Istanbul Park (Thổ Nhĩ Kỳ), đây là lần đầu tiền giải quay trở lại đất nước này từ năm 2011. Sau đó, mùa giải 2020 sẽ kết thúc theo kế hoạch với hai chặng tại Bahrain và chặng cuối cùng ở Abu Dhabi.
Tổng số chặng đã được xác nhận là 17, điều này có thể mang lại cho BTC phần nào lợi nhuận dù 1 hoặc 2 nơi gặp vấn đề và phải hủy bất ngờ. Con số 15 chính là số lượng chặng đua tối thiểu để đảm bảo BTC giải F1 được thanh toán đầy đủ.
Lịch trình đua hiện bao gồm 5 chặng vốn không có trong lịch ban đầu, với Mugello (Italy), Nurburgring (Đức), Portimao (Bồ Đào Nha), Imola (Italy) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Chốt 17 chặng đua F1 trong năm 2020 ảnh 1 Lịch trình các chặng đua F1 trong năm nay. Ảnh: Twitter/Formula 1
Chase Carey, chủ tịch của BTC giải F1, cho biết: "Chúng tôi tự hào thông báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Bahrain và Abu Dhabi sẽ là một phần của mùa giải 2020. Năm nay đã mang đến cho F1 và thế giới một thách thức chưa từng có và chúng tôi muốn tri ân tất cả mọi người từ F1, FIA, các đội và đối tác của chúng tôi, những người đã biến điều này thành hiện thực".
Trong khi đó, BTC giải F1 cuối cùng đã chính thức xác nhận việc hủy bỏ chặng đua ở Trung Quốc. Trước khi bắt đầu mùa giải, nó đã liên tục bị hoãn, kể từ ngày ban đầu 19/4 và khi đại dịch COVID-19 dịu đi tại đây, nhiều cố gắng đã được thực hiện để cứu vãn chặng đua này đã không được đền đáp.
Mặt khác, vẫn chưa có xác nhận chính thức từ BTC về việc hủy bỏ Vietnam Grand Prix, vốn bị trì hoãn liên tục từ ngày 5/4. Tuy nhiên, chắc chắn chặng đua ở Hà Nội sẽ không diễn ra trong năm nay theo lịch F1 được công bố nhưng phía Việt Nam vẫn chưa xác nhận điều này.
BTC giải F1 hy vọng sẽ tổ chức được chặng đua tại Hà Nội trong năm nay nhưng các vấn đề về hậu cần - và thách thức tiềm ẩn về khả năng tổ chức sự kiện năm 2021 diễn ra chỉ 4 hoặc 5 tháng sau đó - cho thấy khả năng không thể tổ chức Vietnam Grand Prix năm 2020.
Theo Theo MotorSport
MỚI - NÓNG