Chồng tôi tính bài "chó sói gửi chân" để đưa con riêng về nhà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Theo tôi việc chồng chị tỉ tê để chị đồng thuận cho anh ấy nhận con trai của người yêu cũ làm con nuôi chắc chắn có biểu hiện khuất tất. 

Theo tôi việc chồng chị tỉ tê để chị đồng thuận cho anh ấy nhận con trai của người yêu cũ làm con nuôi chắc chắn có biểu hiện khuất tất. 

Bởi chị đã sinh 2 con gái, trong thời gian này chồng  chị lại lạnh nhạt, thờ ơ với vợ con, còn cháu bé trai kia lại sinh đúng thời điểm cháu gái thứ 2 của chị ra đời được một năm, vậy có phải đó là con của chồng chị và tình cũ hay không?

Chị cũng không nên vội vã gật đầu ưng thuận mà phải tìm cho ra sự thực rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Quan điểm riêng của tôi là chị nên từ chối dứt khoát, không cho chồng chị nhận con nuôi dù đó thực sự là con của tình cũ và chồng cô ấy hay con của chồng chị và tình cũ.

Một khi cháu bé đã được hợp pháp sống trong nhà chị thì cô bồ cũ kia cũng khó gì để qua lại với lí do là chăm sóc, thăm hỏi con của mình.

Chắc chị biết lúc ấy cái gì sẽ xảy ra giữa chồng chị và cô người yêu cũ rồi chứ? Chị có nghe câu “tình cũ không rủ cũng tới” chưa?

Nếu chị không muốn mất chồng, 2 đứa con gái còn thơ dại của chị không mất cha thì chị phải tỉnh táo.

Tôi nghi ngờ lòng tốt bất thường của chồng chị đấy, vì nếu đó là con của Hạnh và người yêu cũ của cô ta thì không đời nào đứa bé lại gặp khó khăn về kinh tế do cha của nó rất giàu có, không lí nào lại bỏ rơi con trai mình như vậy.

Tôi đưa ra mấy ví dụ trên cho chị hiểu, chị hãy tỉnh táo suy nghĩ kĩ để rút ra kết luận, nên hay không là tùy chị quyết định, nhưng quyết thế nào để mình thanh thản nhất, để con cái mình được yên ấm, hãy làm điều tốt nhất vì các con mình chị nhé. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.