Chồng thẳng thừng tuyên bố không bỏ vợ cũng chẳng rời xa... bồ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Bây giờ thì anh ấy đã nêu rõ quan điểm của mình là không bỏ vợ, không bỏ con nhưng cũng không bỏ bồ trẻ, theo tôi chị nên tỉnh táo để nhận rõ bản chất của chồng mà có thái độ cương quyết, cứng rắn để đưa ra giải pháp đúng cho cuộc hôn nhân còn mới bắt đầu của chị và chồng.

Chị có nhận ra thực chất tình yêu của anh chàng Hưng đẹp trai kia với chị sau hai năm xa cách là gì không, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ giận run người nghe chồng 'tuyên bố xanh rờn' khi bị bắt tận tay ngoại tình? Tôi nói thế này chị đừng giận chứ anh ta chẳng cần chị mà chỉ cần nhà của chị, cần sự giúp đỡ của chị để trụ lại thành phố mà thôi.

Vì vậy dù tổ chức đám cưới với chị, có con gái với chị nhưng anh ấy đâu có giữ lòng chung thuỷ với chị! Bây giờ thì anh ấy đã nêu rõ quan điểm của mình là không bỏ vợ, không bỏ con nhưng cũng không bỏ bồ trẻ, theo tôi chị nên tỉnh táo để nhận rõ bản chất của chồng mà có thái độ cương quyết, cứng rắn để đưa ra giải pháp đúng cho cuộc hôn nhân còn mới bắt đầu của chị và chồng.

Một người đàn ông mang tiếng là trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho vợ con mà còn đèo bòng, mà còn hưởng thụ bản năng như chồng chị liệu có đáng để tiếc nuối, níu kéo không?

Chuyện riêng tư của chị tất nhiên chị tự quyết định, nhưng cùng là phụ nữ, cùng ngang tuổi nhau, cùng có một tổ ấm với người đàn ông và cô con gái chưa tròn tuổi, tôi chỉ muốn nói với chị rằng chị khó giữ được hạnh phúc đến cuối cuộc đời với chồng chị lắm, tốt nhất chị nên một lần nữa nói chuyện phải trái với chồng, nếu anh ấy vẫn giữ quan điểm " con rô cũng tiếc, con diếc cũng ham" thì chị nên dứt khoát chia tay anh ấy đi.

Nhà có, công việc có, tuổi còn trẻ chị không phải lo mình sẽ quá khó khăn khi nuôi con gái và làm lại cuộc đời với một người đàn ông tốt nếu chị muốn. Thông cảm và chia sẻ cùng chị.

MỚI - NÓNG