Chồng nhận con của tình cũ về nuôi vì "thương" hoàn cảnh khó khăn?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Thời đại khoa học tiên tiến cũng không phải quá khó, quá phức tạp để xác định ai là cha của cháu bé. Đặt trường hợp đó là con riêng của Hạnh và chồng cũ của cô ấy, mà nay cô ấy đơn côi, gặp khó khăn về kinh tế, về sức khỏe thì bạn có thể chấp nhận nguyện vọng của chồng.

Có lẽ ở thời điểm này bạn không nên vì nóng vội có câu trả lời cho sự nghi ngờ kia, mà làm ầm ĩ khiến chuyện càng thêm khó giải quyết.

Tốt nhất bạn cần bình tĩnh để hoặc là tự chồng phải nói ra sự thật hoặc bạn tìm cách nào đó để xác minh xem bé trai có phải là con đẻ của chồng với tình cũ hay không.

Có thể bạn nhờ bạn bè tin cậy, nhờ gia đình thậm chí là nhờ đến sự giúp đỡ của thám tử, họ sẽ giúp bạn làm rõ nghi vấn này.

Thời đại khoa học tiên tiến cũng không phải quá khó, quá phức tạp để xác định ai là cha của cháu bé. Đặt trường hợp đó là con riêng của Hạnh và chồng cũ của cô ấy, mà nay cô ấy đơn côi, gặp khó khăn về kinh tế, về sức khỏe thì bạn có thể chấp nhận nguyện vọng của chồng.

Bởi dù sao thì Hạnh và chồng bạn cũng đã có khoảng thời gian yêu đương gắn bó, nay không may cô ấy sa cơ, lỡ bước chắc bạn cũng không muốn cuộc đời của mẹ con cô ấy bị bầm dập thêm.

Còn nếu cậu bé là con đẻ của chồng bạn và cô ấy thì bạn nên có buổi gặp gỡ với cả hai người để làm sáng tỏ vấn đề, và xem ý kiến quyết định của chồng bạn thế nào.

Nếu anh ấy chỉ cần đứa con trai, mà vẫn muốn sống cùng bạn thì bạn cũng nên mở lòng chấp thuận cháu bé và coi cháu như con mình. Trong trường hợp ngược lại, chồng bạn vừa muốn nhận con, vừa muốn ở với cả người tình thì bạn không tiếc nuối làm gì con người đó. Mong bạn bình tĩnh, sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.