Chồng mua can axit để dằn mặt trước khi tạt vào vợ vì cuồng ghen

Lực lượng chức năng có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
Lực lượng chức năng có mặt tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.
TPO - Cơ quan CSĐT công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Thông (SN 1983, trú Thái Bình) để làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn từ trước nên sáng ngày 24/3, Thông khóa kín cửa căn nhà ở xã Yên Viên, huyện Gia Lâm không cho vợ con ra ngoài. Đến chiều cùng ngày, chị H. (vợ cũ của Thông) gọi điện thoại cho bố sang để nói chuyện về việc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.

Trong lúc tranh cãi, Thông lấy can đựng axit đổ lên người chị H. trước mặt người thân trong gia đình. Sau khi gây án, Thông tìm mọi cách trốn khỏi hiện trường nhưng bất thành còn nạn nhân được đưa đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị trong tình trạng bỏng rất nặng.

Ngày 25/3, nghi phạm Phạm Văn Thông bị công an huyện Gia Lâm tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, chị H. và Thông lấy nhau từ năm 2009, hiện tại hai vợ chồng đã có con gái 8 tuổi. Thông làm thủy thủ tàu viễn dương nên thường xuyên xa nhà. Tuy nhiên, đến khoảng giữa năm ngoái, Thông nảy sinh tính ghen tuông nên không đi làm nữa, hai người không tìm được tiếng nói chung và đã ra tòa li hôn.

Sau khi chia tay được vài tháng, Thông và chị H. đã quyết định quay lại với nhau. Cách đây hơn 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, cả hai vợ chồng dọn ra ngoài không ở cùng bố mẹ vợ. Do vẫn nghi ngờ chị H. có quan hệ tình cảm với người khác, Thông mua 1 can axit về để ở góc nhà để đe dọa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.