Chống IS, đại tướng Mỹ gợi ý đưa quân tới Syria, Iraq

Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ
Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ
TPO - Theo Đại tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, các cuộc không kích vào phiến quân IS tại Iraq và Syria có hiệu quả bước đầu, nhưng chưa đủ.  

Hãng Lenta dẫn nguồn tin AP cho biết: Tuy đánh giá cao kết quả của các cuộc không kích vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), nhưng Đại tướng Martin Dempsey thừa nhận, không kích là chưa đủ.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cần thiết phải có các quyết sách liên quan tới chính trị cũng như gửi quân đến Syria và Iraq.

“Để có thể chiến đấu với IS cần một hoạt động quân sự trên bộ tại Iraq và Syria”, tướng Martin Dempsey nhấn mạnh.

Tướng Martin Dempsey cho biết thêm, số lượng phiến quân IS ở Syria hiện nay có khoảng 15.000 người, trong khi số binh sĩ chống lại IS được Mỹ đào tạo chỉ có 5.000 người, tương đương 1/3 phiến quân ước tính của IS.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã nhiều lần khẳng định quân đội Mỹ sẽ không tham chiến Iraq.

Mới đây nhất, hôm 17/9, phát biểu tại căn cứ không quân MacDill tại bang Florida, Tổng thống Obama nêu rõ các binh sỹ Mỹ có mặt tại Iraq đang và sẽ không được giao sứ mệnh chiến đấu tại đây. "Chúng ta không thể làm cho người Iraq những việc họ phải tự mình thực hiện”, ông nói.

Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ chỉ hỗ trợ các đối tác trong cuộc chiến trên bộ thông qua các hoạt động huấn luyện và cung cấp trang thiết bị để lực lượng bản địa có thể tự đảm bảo tương lai của chính mình, khẳng định đây là giải pháp duy nhất mang lại hiệu quả lâu dài.

Mỹ đã thực hiện các cuộc không kích IS tại Iraq từ giữa tháng 8/2014. Sau hơn 1 tháng, chiến dịch tương tự cũng được tiến hành ở Syria. Hôm qua 26/9, đến lượt Bỉ, Đan Mạch và Anh tham gia các cuộc không kích chống IS.

Dự kiến hôm nay, 27/9, một loạt các cuộc không kích tiếp theo sẽ được Mỹ và đồng minh tiến hành.

Theo Theo Lenta/AP
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.