Chống 'hàng nóng' ở biên giới

Chống 'hàng nóng' ở biên giới
TP - Ngày 28-8, tổ công tác đồn công an Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) kiểm tra nơi trọ của Đào Văn Cần (SN 1975, quê xã Tân Hiệp, Yên Thế Bắc Giang). Các trinh sát “vô tình” cầm phích nước rót vào ấm chè, thì phát hiện trong phích đựng 8 chiếc dùi cui điện mini.
Đối tượng Cần cùng tang vật. Ảnh: Duy Chiến
Đối tượng Cần cùng tang vật. Ảnh: Duy Chiến.

Khám xét nhà, công an thu 30 bình xịt hơi cay, 10 dùi cui điện (trong đó có loại nhỏ bằng điện thoại di động), 15 bao cao su có hình thù kỳ quái, 2 kiếm sắt, súng bắn đạn bi.

Tại cơ quan công an, Cần khai nhận: Ông ta sang chợ Lũng Vài (Trung Quốc) mua số dùi cui điện có kích cỡ 7 cm x 15 cm, khi sử dụng phát tiếng kêu rất to, toé lửa mạnh, có luồng ánh sáng chói, 80 ngàn đồng.

Đem về Việt Nam nếu gặp khách sộp, mỗi chiếc dùi cui điện lãi 200 - 300 ngàn đồng, một chiếc đao, kiếm mua chưa đầy trăm ngàn, bán trên 500 ngàn đồng.

Thượng tá Đỗ Thành Chung, Phó trưởng công an huyện Văn Lãng, cho biết: Từ đầu năm đến nay, công an huyện này bắt 11 vụ, thu giữ 180 dùi cui điện, bình xịt hơi cay; 82 đao, kiếm, súng bắn đạn bi, gậy sắt, cùng nhiều bao cao su, thuốc kích dục, mô hình sinh dục giả.

Công an huyện khởi tố 2 vụ, 4 đối tượng có hành vi tái phạm mua bán trái phép mặt hàng này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG