Chồng đã vô công rồi nghề còn “chém gió” hoành tráng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi hiểu sự lo lắng, dằn vặt của bạn khi vì tìm hiểu không kỹ càng mà làm đám cưới với một người đàn ông chẳng có nghề nghiệp ổn định, chỉ thích lông bông, "chém gió" khoe mẽ rởm hoành tráng. 

Đọc hết tâm sự Cưới rồi mới biết chồng mình "vô tích sự" của bạn, tôi hiểu sự lo lắng, dằn vặt của bạn khi vì tìm hiểu không kỹ càng mà làm đám cưới với một người đàn ông chẳng có nghề nghiệp ổn định, chỉ thích lông bông. Giờ anh ta đã có gia đình mà còn sống bám vào đồng lương hưu của bố mẹ già và người chị gái thì đúng là bạn đã gặp phải “của hiếm” đấy.

Vì lẽ thường khi người đàn ông trưởng thành, muốn xây dựng gia đình, lấy vợ sinh con để ổn định cuộc sống, thì họ đều tự giác kiếm cho mình một công việc để tự khẳng định bản thân và duy trì cuộc sống gia đình.

Đằng này chồng bạn chỉ lo hưởng thụ, lo chứng tỏ mình hơn người trong khi chẳng muốn động chân mó tay vào lao động, chẳng tự kiếm được đồng tiền nào.

Nhưng đó là quyết định, là sự lựa chọn của bạn mà, chẳng ai bắt ép, gả bán gì bạn cả, chỉ là do bạn tìm hiểu không đến đầu đến đũa, mê mải với “tình yêu màu hồng” mà phải gánh chịu hậu quả của sự lựa chọn nóng vội ấy thôi.

Giờ bạn cứ xác định tốt xấu gì thì cũng là chồng bạn, khi bạn đã hiểu được những tính xấu của anh ấy thì hãy cố gắng giúp chồng mình sửa chữa để thay đổi.

Bởi có thay đổi được thì cuộc sống về lâu dài của bạn và các con bạn mới mong có tương lai. Giờ bạn có chán nản thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì cả, bạn nên tìm cách thuyết phục anh ấy, làm cho anh ấy nhận ra được việc “rong chơi” của mình làm buồn lòng những người thân yêu đến thế nào. Hơn nữa anh ta là đàn ông, sức dài vai rộng, lại ăn bám vào bố mẹ, vợ con…

Còn nếu bạn đã tận tâm, tận lực, vận dụng hết mọi cách mà chồng bạn vẫn không thay đổi, thì có lẽ chia tay là cách tốt nhất cho cả hai người. Quyết định thế nào là tùy bạn, có “sống trong chăn mới biết chăn có rận”, mọi lời góp ý, bày vẽ đường đi nước bước của mọi người cũng chỉ để tham khảo. Hạnh phúc là do các bạn tự quyết, chỉ mong bạn tỉnh táo để có hướng đi đúng.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.