Chồng của cựu Công chúa Mako vẫn không vượt qua được kỳ thi ở Mỹ, liệu có được thi nữa?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Danh sách những thí sinh đã vượt qua kỳ thi để được làm luật sư tại bang New York (Mỹ) vừa được công bố. Đây là kỳ thi mà Kei Komuro - chồng của cựu Công chúa Mako - đã tham gia lần thứ hai, sau lần thi đầu tiên không thành công vào năm 2021. Vậy lần này tình hình của Komuro thế nào?

Kỳ thi để được phép hành nghề luật sư ở bang New York (Mỹ) đã diễn ra vào tháng 2 vừa rồi - đây là lần thi thứ nhất trong hai lần thi mỗi năm. Kei Komuro - chồng của cựu Công chúa Mako - đã dự thi, sau khi anh không thành công trong lần đầu tiên tham dự vào tháng 7/2021.

Nhưng tên của Kei Komuro lại vẫn không xuất hiện trong danh sách những thí sinh đã vượt qua kỳ thi, do ban tổ chức ở New York công bố vào ngày thứ Năm (14/4) theo giờ Mỹ.

Chồng của cựu Công chúa Mako vẫn không vượt qua được kỳ thi ở Mỹ, liệu có được thi nữa? ảnh 1

Một phần danh sách những thí sinh thi đỗ của năm nay (đây là những tên có họ bắt đầu bằng chữ KO, có thể thấy là không có tên Komuro). (Ảnh chụp màn hình NY Bar Exam).

Điều này thực ra không gây bất ngờ với nhiều người, bởi theo thống kê ở Mỹ qua nhiều năm thì những người đi thi lần hai có tỷ lệ đỗ thấp hơn nhiều so với những người đi thi lần đầu. Tức là nếu đỗ thì đỗ luôn, còn đã đi thi lại thì rất khó đỗ. Hơn nữa, kỳ thi này được đánh giá là khá khó, nhất là với người châu Á.

Kết quả kỳ thi lần này được đưa ra trong bối cảnh cựu Công chúa Mako vừa có việc làm ở một viện bảo tàng lớn tại New York, tuy nhiên cô chỉ làm như một tình nguyện viên chứ không được trả lương. Còn Kei Komuro vẫn đang làm trợ lý ở một công ty luật chứ chưa được làm luật sư.

Chồng của cựu Công chúa Mako vẫn không vượt qua được kỳ thi ở Mỹ, liệu có được thi nữa? ảnh 2

Kei Komuro khi đi thi lần hai vào cuối tháng 2/2022. Ảnh: The Image Direct.

Việc Mako làm không lương còn Komuro thi vẫn không đỗ có nghĩa là thu nhập của hai vợ chồng vẫn không tăng lên. Như vậy thì không dễ để họ đảm bảo cuộc sống gia đình ở một nơi đắt đỏ như New York, đặc biệt là nếu sau này còn có thêm con cái.

Theo trang JD Advising, một số bang ở Mỹ chỉ cho phép thí sinh dự thi một số lần giới hạn (3 - 5 lần), nhưng New York hiện vẫn cho phép mọi người dự thi bao nhiêu lần cũng được. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là có ai lại muốn thi đi thi lại nhiều lần.

Chồng của cựu Công chúa Mako vẫn không vượt qua được kỳ thi ở Mỹ, liệu có được thi nữa? ảnh 3

Vợ chồng cựu Công chúa Mako. Ảnh: Probe-Media for DailyMail.

Vì kết quả thi cũng vừa mới được đưa ra, nên hiện chưa ai biết dự định sắp tới của Kei Komuro là gì, liệu anh có tiếp tục ôn tập để đi thi lần thứ ba nữa không.

Chồng của cựu Công chúa Mako vẫn không vượt qua được kỳ thi ở Mỹ, liệu có được thi nữa? ảnh 7
MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?