Chọn sao để làm phim về World Cup

Nếu các đạo diễn muốn thực hiện một bộ phim xoay quanh ngày hội bóng đá hành tinh thì họ nên cân nhắc những cặp sao - danh thủ có vẻ ngoài tương đồng này.
Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 1

Thomas Müller - Andrew Garfield: Thomas Müller là ngôi sao của đội tuyển Đức tại kỳ World Cup 2010 với 5 bàn thắng ghi được. Anh tiếp tục là niềm hi vọng của nước Đức tại World Cup 2014 sau khi người đồng đội Marco Reus bị chấn thương và không thể tới Brazil thi đấu.

Andrew Garfield thì vừa xuất hiện trong bom tấn The Amazing Spider-Man 2 hồi tháng 5/2014. Ở ngoài đời, Garfield rất thích chơi bóng rổ. Nam diễn viên trẻ hoàn toàn có thể cân nhắc tập luyện thêm môn bóng đá để thủ vai Müller khi có cơ hội.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 2

Cristiano Ronaldo - Dave Franco: CR7 là mũi nhọn tấn công của tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2014 và luôn là chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn bóng đá trong suốt nhiều năm qua.

Còn nam diễn viên Dave Franco là em trai của tài tử James Franco và được nhiều người biết tới hơn sau bộ phim hành động ảo thuật Now You See Me hồi mùa hè 2013. CR7 và Dave Franco trông đặc biệt giống nhau khi mỉm cười.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 3

Olivier Giroud - Adam Levine: Tiền đạo của đội tuyển Pháp và CLB Arsenal là người chơi cao nhất trên hàng công của những chú gà trống Gô-loa tại World Cup 2014.

Nếu như thủ lĩnh của nhóm Maroon 5 cạo đi bộ râu và sửa lại mái tóc một chút thì Adam Levine và Oliver Giroud sẽ trông chẳng khác gì hai anh em cả.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 4

Kolo Toure - Idris Elba: Trông tài tử Idris Elba giống như phiên bản già hơn một đôi tuổi của hậu vệ Kolo Toure người Bờ Biển Ngà. Hiện Kolo Toure thuộc biên chế của Liverpool, còn Idris Elba lại nổi tiếng là người hâm mộ một đối thủ lớn của CLB nói trên là Arsenal.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 5

Arjen Robben - Jason Statham: Cái đầu trọc của danh thủ Arjen Robben thuộc tuyển Hà Lan rất dễ khiến người ta liên tưởng đến ngôi sao hành động Jason Statham. Tất nhiên, nếu phải thủ vai Robben, Jason Statham sẽ phải giảm cân tương đối.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 6

Cesc Fàbregas - Zachary Quinto: Tiền vệ người Tây Ban Nha vừa hoàn tất cuộc chuyển nhượng sang CLB Chelsea, nước Anh ngay trước giờ World Cup chính thức khai mạc. Tài tử Zachary Quinto của Star Trek hẳn sẽ là một lựa chọn hợp lý nếu như các đạo diễn cần người vào vai Fàbregas.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 7

Lionel Messi - Christian Bale: Đã nhắc tới CR7 thì không thể nào bỏ qua Lionel Messi, ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Argentina. Chức vô địch World Cup 2014 hẳn sẽ là lời khẳng định rõ ràng nhất giúp Messi đập tan mọi sự so sánh với CR7 đến từ phía người hâm mộ.

Ở một vài góc độ, tài tử Christian Bale trông khá giống với tiền đạo lừng danh. Bài toán được đặt ra ở đây là nam diễn viên sẽ phải tìm một cách nào đó để giảm khoảng 12 phân nhằm có chiều cao tương đương như Messi.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 8

Andrea Pirlo - Javier Bardem: Đã ở tuổi 35 nhưng Andrea Pirlo vẫn là trụ cột ở hàng tiền vệ của Ý tại World Cup 2014 và việc đội tuyển này có vượt qua bảng tử thần hay không phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của cầu thủ có biệt danh là “Ngài giáo sư’. Mái tóc và bộ râu chính là hai nét tương đồng tiêu biểu nhất giữa Pirlo và nam diễn viên Javier Bardem người Tây Ban Nha.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 9

Javier Hernández - Jay Hernandez: Dù mang gương mặt, nụ cười và thậm chí là họ giống nhau, nhưng trên thực tế, tiền đạo người Mexico và nam diễn viên của The Hostel không phải là bà con thân thích.

Nằm trong bảng đấu có đội chủ nhà Brazil, Croatia và Cameroon, đội tuyển Mexico rất cần tài năng săn bàn của Chicharito phát huy hết công suất để có thể vượt qua vòng bảng.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 10

David Luiz - Redfoo: Thử mở rộng sang cả lĩnh vực âm nhạc, bởi có không ít ca sĩ từng dấn thân lên màn ảnh rộng đó thôi. Cả David Luiz và Redfoo của LMFAO đều sở hữu mái đầu xù đặc trưng chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi.

Nhiều khả năng, David Luiz sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới sau khi phi vụ chuyển nhượng trị giá 67 triệu USD từ Chelsea sang Paris Saint-Germain của anh hoàn tất.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 11

Wayne Rooney - Flea: Tiếp tục tìm kiếm trong lĩnh vực âm nhạc, tay bass Flea của nhóm nhạc rock Red Hot Chili Peppers hẳn là một lựa chọn không tồi nếu các nhà sản xuất cần tìm người thủ vai Wayne Rooney.

Giấc mơ vô địch World Cup thêm một lần nữa sau 48 năm của người Anh phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của tiền đạo này tại World Cup 2014.

Chọn sao để làm phim về World Cup ảnh 12

Jürgen Klinsmann - Kevin Costner: Chuyển lên hàng ghế huấn luyện, một trong những trận đấu đáng chú ý tại vòng bảng World Cup năm nay là cuộc đấu giữa tuyển Đức và tuyển Mỹ.

Tại World Cup 2006, “Klinsi” từng đưa Đức tới vị trí thứ ba ngay trên sân nhà. Nhưng tại World Cup 2014, ông lại là người dẫn dắt đội tuyển Mỹ, còn người trợ lý cũ của Klinsmann là Joachim Löw hiện lại đang nắm quyền tuyển Đức. Tài tử Kevin Costner hẳn là một gợi ý tốt cho “Klinsi” phiên bản điện ảnh.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG