Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phạm Quốc Anh (sinh năm 2003) quê thôn Mạc Xá, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đang là sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Quốc Anh là thủ khoa của kỳ thi tuyển chọn vào lớp chất lượng cao của trường. Chàng trai này đang là trưởng câu lạc bộ tin học, ủy viên ban chấp hành Đoàn trường. 

Từ những năm còn học phổ thông mình luôn cố gắng học tập với một niềm đam mê nghiên cứu bộ môn khoa học tự nhiên. Nhưng sau khi thi THPT quốc gia năm 2021 mình đã thất vọng với số điểm chưa được như mong đợi mình đã phải gác lại ước mơ học Đại học. Thay vì học đại học mình đã lựa chọn học tại trường Cao đẳng dược Trung ương Hải Dương vì trường đã có bề dày lịch sử có chất lượng đào tạo rất tốt và là trường cao đẳng công lập duy nhất trực thuộc Bộ Y Tế với mức học phí phù hợp và thời gian đào tạo 3 năm mình có thể tiết kiệm được về kinh tế cho gia đình có thêm từ 1-2 năm để khởi nghiệp sớm.

Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 1

Phạm Quốc Anh (sinh năm 2003) - sinh viên năm thứ 2 của trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Song song với học tập mình còn tham gia các hoạt động tình nguyện như Đông ấm vùng cao 2023, Mùa hè xanh, hậu cần kỹ thuật cho các chương trình của trường… và các phong trào khác của Đoàn thanh niên cũng như CLB thanh niên tình nguyện. Các công tác của Đoàn mình luôn tham gia đầy đủ truyền tải năng lượng tích cực của mình và dùng sức trẻ để giúp ích cho xã hội. Được sự tín nhiệm của thầy cô và các bạn được bầu làm ủy viên Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kì 2022-2024 và được CLB Thanh niên tình nguyện bầu làm trưởng ban truyền thông.

Mọi người xung quanh thường nhận xét mình là người vui tính, hòa đồng và có suy nghĩ sâu sắc hơn bạn bè cùng tuổi, vậy nên việc các bạn trong lớp thường hay hỏi mình để giải đáp một số khúc mắc trong cuộc sống. Đối với bản thân mình, mình chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Bởi vì khi Tâm đủ tốt sẽ có suy nghĩ tốt, từ suy nghĩ tốt sẽ có hành động tốt và hành động tốt sẽ có được kết quả tốt.

Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 2
Hiện Quốc Anh là ủy viên Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kì 2022-2024 và được CLB Thanh niên tình nguyện bầu làm trưởng ban truyền thông.
Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 3

Bên ngoài mình là vậy nhưng câu chuyện đằng sau ít ai biết tới lại chẳng mấy vui vẻ như vậy. Sinh ra từ làng quê, mẹ mình mất sớm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Bố mình bước tiếp bước nữa và may sao mẹ hai là một người mẹ tuyệt vời. Suốt 3 năm cấp 3, vì hoàn cảnh sống mình đã từng có tư tưởng rằng là sống mà thiếu tiền thì nhục. Lúc ấy mình đã dặn lòng mình rằng phải kiếm tiền thật nhiều, thật nhiều vào để có thể cầm cục tiền ném thẳng vào mặt những "đứa" mà mình ghét, những "đứa" từng đắc tội với mình. Nhưng than ôi vì tiền mà mù quáng, vì tiền mà tham gia vào những công ty đa cấp, vì tham tiền nên mình đã bị vả cho một cú đau điếng. Mình bị lừa, con số là bao nhiêu thì mình xin phép được giữ kín. Bạn có thể tưởng tượng rằng lúc đó bạn đang như rơi xuống vực. Khi đó mình có thể lựa chọn đi giới thiệu thêm nhiều người thân, anh chị em vào trong đó. Nhưng đối với mình, đánh đổi như vậy mình không làm được.

Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 4

Quốc Anh từng vì lao vào kiếm tiền mà tham gia vào công ty đa cấp bất chính.

Sau khoảng thời gian đó, mỗi khi ngồi 1 mình, mình chỉ biết cười trừ. Đó cũng là động lực để mình tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về tài chính, tìm hiểu xem tiền nó là gì, và cũng tìm hiểu tâm lý học để trả lời cho câu hỏi của bản thân (Tại sao họ lại lừa mình?).

Nhưng rồi ai cũng đều phải đứng dậy và đi tiếp, chỉ có thể vận động không ngừng mới khẳng định được sự tồn tại của bản thân. Coi như đó là bài học đầu đời và mình bước tiếp. Mình đã làm cho trung tâm nuôi cấy đông trùng hạ thảo của trường vì với một sinh viên thì đây là một công việc phù hợp với mình, và cũng là cơ hội tốt để mình tích lũy kiến thức. Chỉ giàu có về kiến thức mới là sự giàu có bền vững. Bên cạnh đó mình cũng tham gia vào CLB Tình nguyện của trường. Còn về lý do thì có thể nói một cách hoa mĩ là nâng cao đời sống tinh thần. Khi làm tình nguyện viên, mình đã biết lắng nghe nhiều hơn, biết sẻ chia nhiều hơn, sáng tạo hơn cũng biết cách xây dựng và duy trì những mối quan hệ xã giao bên cạnh những việc làm tình nguyện. Mình đang đi trên con đường hoàn thiện bản thân mình hơn

Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 5

Cậu làm cho trung tâm nuôi cấy đông trùng hạ thảo của trường.

Chọn chữ Tâm làm kim chỉ nam trong cuộc sống ảnh 6

Nhưng cũng từ quãng thời gian đó mình gặp gỡ được nhiều cuộc sống khác đang ngày ngày diễn ra xung quanh, mình biết đến một nơi, nơi đó có những đứa trẻ mồ côi đang sống. Khi đó có lẽ mình đã biết yêu rồi. Mình yêu những ánh mắt sáng đó, mặc dù nó luôn phảng phất ánh buồn, yêu nụ cười của những đứa trẻ đó vì nó luôn chứa đựng vẻ vô tư. Mình mong muốn được ngắm nhìn những nụ cười ấy thêm nhiều lần nữa. Có thể bản thân mình vẫn tham lam nhưng là tham lam niềm vui mỗi khi làm việc thiện nguyện cho những đứa trẻ đó.

Sau 2 năm đi làm thêm và tham gia công tác Đoàn và Clb thanh niên tình nguyện đã giúp mình thay đổi rất nhiều kĩ năng mềm được trau dồi và rèn luyện nên suy nghĩ tích cực và năng động chủ động, kỉ luật. Hãy hết mình khi còn là sinh viên để có những kỉ niệm đẹp cùng bạn bè và thầy cô khi trải qua rồi chúng ta sẽ không cảm thầy nuối tiếc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.