Chôn cá voi nặng bảy tấn

Chôn cá voi nặng bảy tấn
TP - Chiều 3-7, người dân làng chài Hải Chữ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang –Tháp Chàm (Ninh Thuận) làm lễ mai táng theo phong tục địa phương cho một con cá voi chuông dài 10m, nặng gần bảy tấn.
Chôn cá voi nặng bảy tấn ảnh 1
 

Con cá voi chuông này do ngư dân Trần Minh Vũ (ngụ tại thôn Hải Chữ) bắt gặp trên đường đi đánh bắt hải sản ở vùng biển Cà Ná. Theo lời anh Vũ, cá đã chết, nổi trên biển.

Theo phong tục của các làng biển vùng Nam Trung bộ, cá voi là linh vật phù hộ họ trong lúc hành nghề trên biển. Vì thế, anh Vũ bỏ chuyến đi biển để đưa cá voi quay về làng Hải Chữ chôn cất.

Sau khi chôn được 3 năm, người dân sẽ bốc mộ để đưa cốt về thờ tại Lăng Ông trong làng. Đây là nơi thờ nhiều bộ xương cá voi hàng chục năm qua.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.