Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico

Khung cảnh nên thơ ở hố Cenote khiến người ta nghĩ tới chốn thần tiên dưới hạ giới, mê hoặc bao người.
Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 1

Cenotes là hố tự nhiên nằm ở bán đảo Yucatán (Mexico), được hình thành do sự sụp đổ của những tảng đá vôi khổng lồ, làm lộ ra một hang nước ngầm khổng lồ ở phía dưới. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp thơ mộng chẳng khác nào chốn thần tiên dưới hạ giới.

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 2

Trong ngôn ngữ của người Maya cổ thì "cenote" nữa là giếng trời linh thiêng. Họ sử dụng từ này để ám chỉ một nguồn nước tự nhiên có thể giúp người dân có thể sống sót qua những ngày hạn hán khắc nghiệt kéo dài. Nhiều ngôi làng đã được xây dựng gần hố này để tận dụng nguồn nước trời cho này, phục vụ cho cuộc sống.

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 3

Qua quãng thời gian hàng triệu năm, bị nước mưa bào mòn nên nơi đây hình thành một hệ thống hang động ngầm khổng lồ sâu trong lòng hố. Điểm đặc biệt là nguồn nước ở luôn có màu xanh thẳm và trong vắt quanh năm, nhìn thấy cả đáy, thu hút được rất đông khách du lịch tới đây, nhất là những ai yêu thích bơi lội và lặn.

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 4

Ánh sáng chiếu xiên xuống lòng hố, xuyên qua những tán cây dây leo tạo nên khung cảnh kỳ ảo, nên thơ khiến nơi đây trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất ở Mexico.

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 5

Những nhà khoa học còn cho biết, trong quan niệm của người Mây cổ thì chính những hố sâu này chính là cửa ngõ dẫn tới nơi ở của những vị thần. Do đó, nơi đây từng diễn ra rất nhiều nghi lễ cổ xưa của người Maya trong quá khứ.

Chốn bồng lai tiên cảnh ở Mexico ảnh 6
Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.