Choáng váng khi phát hiện bố dượng tương lai là người đàn ông này

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Có yêu thương, có hạnh phúc giữa các thành viên trong gia đình thì mọi việc đều có cách giải quyết êm thấm thôi bạn ạ. Bạn và người yêu cứ vui lên, ủng hộ để bố mẹ đến với nhau, nương tựa nhau khi tuổi của bố mẹ đôi bên đều đã xế chiều...

Không biết bây giờ sau những gì đã xả ra trong câu chuyện Bố chồng tương lai cũng sắp là bố dượng, có ai ở cảnh trớ trêu như tôi không?, bạn đã bàn bạc, thống nhất phương án khả thi nào với người yêu của bạn để gỡ rối chuyện riêng tư của gia đình chưa?

Còn tôi lúc nào tôi cũng mong mọi việc suôn sẻ, xuôi chèo, mát mái để hai bạn được hạnh phúc bên nhau. Bởi theo tôi pháp luật đâu có cấm hai bạn làm đám cưới khi bạn và người yêu cùng với bố, mẹ của hai bạn về chung một nhà bằng một tờ giấy hôn thú chính thức? Cái khó ở đây chỉ là cách xưng hô của các bạn khi không rõ ràng đâu là bên nội, bên ngoại như các gia đình khác thôi.

Tuy vậy, tôi nghĩ điều đó không quan trọng, có yêu thương, có hạnh phúc giữa các thành viên trong gia đình thì mọi việc đều có cách giải quyết êm thấm thôi bạn ạ. Bạn và người yêu cứ vui lên, ủng hộ để bố mẹ đến với nhau, nương tựa nhau khi tuổi của bố mẹ đôi bên đều đã xế chiều, bạn nhé.

Chân thành chúc cho bạn và người yêu cũng như hai vị phụ huynh của các bạn có được hạnh phúc bên nhau trọn đời.

MỚI - NÓNG