Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ động thổ công trình xây dựng 10.000 căn hộ ở thủ đô Bình Nhưỡng, và kêu gọi các quan chức địa phương thúc đẩy tiến độ dự án bất chấp những thách thức khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 1

Trước đó, trong Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động hồi tháng Một, Triều Tiên đặt mục tiêu sẽ xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng đến năm 2025, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng các công trình khác trên khắp cả nước.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 2

Phát biểu tại buổi lễ ngày 23/3, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẽ xây dựng gần 70.000 căn hộ để giải quyết dứt điểm vấn đề nhà ở của người dân. Trong đó, có 16.000 căn đang được xây dựng, và 10.000 căn/năm cho đến năm 2025.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 3

Ông Kim cũng nhấn mạnh, rằng Triều Tiên quyết định thúc đẩy dự án hoành tráng này, bất chấp những thách thức khác nghiệt hơn bao giờ hết để mang lại cho người dân Bình Nhưỡng “điều kiện sống văn minh, ổn định hơn”.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 4

"Nói thật, việc thực hiện dự án quy mô lớn như thế này, khi những thách thức và khó khăn đang khắc nghiệt hơn bao giờ hết, là một điều ngoài sức tưởng tượng", ông Kim nói.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 5

"Tuy nhiên, Đảng ta quyết định xúc tiến thực hiện dự án một cách vô điều kiện vì nó liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thủ đô. Và đây là chủ trương chính trị quan trọng của năm đầu tiên thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng.”

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 6

Theo Yonhap, dự án xây 10.000 căn nhà ở Bình Nhưỡng phần lớn do quân đội phụ trách, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị xây dựng dân sự khác.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 7

Chad O’Carroll – Giám đốc điều hành Korea Risk Group cho biết ông Kim Jong-un đang chấp nhận mạo hiểm khi khởi động một dự án xây dựng hoành tráng trong khi nhiều dự án quan trọng khác chưa hoàn thành.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 8

Tuy nhiên, việc khởi động dự án cho thấy Triều Tiên có thể sẽ chấm dứt việc đóng cửa biên giới vì COVID-19.

Choáng ngợp với quy hoạch 10.000 căn hộ ở thủ đô của Triều Tiên ảnh 9

“Triều Tiên sẽ cần nhập khẩu một số vật liệu từ nước ngoài. Và việc này sẽ chỉ có thể tiến hành nếu Triều Tiên cho phép nhập khẩu trở lại”, O’Carroll nói.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.