Cho ý kiến về Luật Tổ chức Chính phủ

Cho ý kiến về Luật Tổ chức Chính phủ
TP - Ngày 17/9, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Một số đại biểu (ĐB) tán thành với việc dự thảo không quy định số lượng, tên gọi các bộ, cơ quan ngang bộ, nhằm bảo đảm tính năng động, chủ động của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với từng thời kỳ. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị phải xác định cụ thể số lượng, tên gọi các bộ ngành nhằm tạo sự ổn định.

Cho ý kiến vấn đề quản lý tòa án địa phương, ĐB Nguyễn Bá Thuyền và một số ĐB nhấn mạnh cần đào tạo đội ngũ thẩm phán có đủ bản lĩnh, vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức, lối sống thì mới làm tốt vai trò giữ cán cân công lý, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng. Mặt khác, cần đảm bảo, tôn trọng tính độc lập trong công tác xét xử của tòa án.

MỚI - NÓNG