Chợ tự phát 'bức tử' chợ đầu mối

0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động mua bán tự phát diễn ra rầm rộ bên ngoài chợ đầu mối Bình Ðiền. Ảnh: Uyên Phương
Hoạt động mua bán tự phát diễn ra rầm rộ bên ngoài chợ đầu mối Bình Ðiền. Ảnh: Uyên Phương
TP - Các chợ tự phát bên ngoài đang đe dọa đến hoạt động của 3 chợ đầu mối Bình Ðiền, Thủ Ðức và Hóc Môn vì nguy cơ lây lan dịch COVID-19 rất lớn do công tác kiểm soát dịch bệnh tại các chợ tự phát đang bị thả nổi.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong trong nhiều đêm liền, cảnh mua bán tự phát quanh khu vực ba chợ đầu mối diễn ra hết sức nhộn nhịp. Đêm 6/10, tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), từ 21 giờ, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh kéo dài hơn 1 km trước khi rẽ vào chợ, hàng chục xe tải lớn lẫn xe container đậu bên lề đường để xuống hàng tập kết, gây cản trở giao thông.

Đoạn đường Quản Trọng Linh dẫn vào cổng chợ dài khoảng 0,5km, hai bên đường nhộn nhịp mua bán, lên xuống hàng với đủ loại xe gây tắc đường. Các sạp mua bán và rác thải chen lẫn nhau chiếm gần nửa chiều rộng con đường. Đáng chú ý, gần khu dân cư Bình Điền, Bến Lức, chợ tự phát mua bán rất tấp nập.

Số lượng các điểm bán tại chợ tự phát mọc lên ngày càng nhiều. Tại đường Quản Trọng Linh, các gian hàng chia theo ô với giá thuê khoảng 5 triệu đồng/đêm. Hàng đêm, nếu lượng hàng (rau xanh và thủy hải sản) về điểm trung chuyển trong chợ Bình Điền chỉ khoảng 170 tấn thì lượng hàng hoạt động “chui” bên ngoài lên đến gần 500 tấn.

Điểm trung chuyển hợp pháp trong chợ Bình Điền chỉ có khoảng 20 hộ được phép kinh doanh và phải đáp ứng các điều kiện phòng dịch như tiêm vắc xin ngừa COVID-19, ra vào phải có xét nghiệm âm tính... Trong khi đó, khu chợ tự phát hoạt động tự do, không kiểm soát dịch bệnh nên nhiều người muốn giao dịch mua bán bên ngoài cho khỏi... rắc rối.

Tình trạng lên xuống hàng tự phát cũng diễn ra tương tự quanh khu vực chợ đầu mối Hóc Môn. Đáng lo hơn, nhiều người kinh doanh, lao động ở các chợ tự phát chưa tiêm vắc xin nhưng vẫn tham gia hoạt động, mua bán. Theo đại diện Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, chợ đang có kế hoạch tăng sản lượng hàng, song các thương nhân, tiểu thương trong chợ rất bức xúc và bất an vì tình trạng buôn bán tràn lan, tự phát bên ngoài chợ, đặc biệt là tại các bãi xe hay đường Ngô Chí Quốc, Quốc lộ 1, tỉnh lộ 43…

Đại diện Cty Quản lý chợ Bình Điền cho biết, dự kiến vào cuối tháng 10/2021, TPHCM sẽ chính thức đưa chợ đầu mối Bình Điền vào hoạt động với khoảng 30% công suất, thu hút khoảng 600 thương nhân. Tuy nhiên, việc buôn bán tràn lan bên ngoài dễ dàng và không tốn thêm chi phí khiến nhiều thương nhân bất an, chưa muốn đăng ký vào chợ.

Trước thực trạng trên, UBND TPHCM vừa có công văn khẩn, yêu cầu UBND Thành phố Thủ Đức, quận 8 và huyện Bình Chánh, Hóc Môn khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng vận chuyển, lên xuống hàng hóa và kinh doanh tại các điểm mua bán chợ tự phát lấn chiếm lòng, lề đường, xung quanh 3 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn, không để xảy ra tình trạng phát sinh mới hay tái lấn chiếm để kinh doanh nông sản, thực phẩm quanh 3 chợ đầu mối.

Trường hợp để tái diễn tình trạng buôn bán tự phát xung quanh 3 chợ trên, người đứng đầu chính quyền phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, quận 8, huyện Bình Chánh và Hóc Môn phải giải trình trước UBND TPHCM.

MỚI - NÓNG