Cho thôi việc nữ bác sĩ khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh

0:00 / 0:00
0:00
Dù đi về từ địa phương đang có dịch COVID-19 nhưng nữ bác sỹ không khai báo y tế tại điểm kiểm dịch, không khai báo với bệnh viện nơi làm vệc khiến lây lan chùm ca bệnh phức tạp.

Ngày 28/8, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết đơn vị vừa thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà Q.T.B (38 tuổi; trú xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong), là nữ bác sỹ Khoa Sản của bệnh viện, liên quan hành vi khai báo không trung thực, khiến lây lan dịch COVID-19.

Quyết định thôi việc được đưa ra sau buổi họp của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận về việc xử lý trách nhiệm đối với bác sỹ B, có hiệu lực kể từ ngày 31-8.

Vào đầu tháng 8/2021, bà Q.T.B cũng bị UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận, nơi bà cư trú) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng vì không thực hiện khai báo y tế tại điểm kiểm dịch khi từ các tỉnh khác về địa phương.

Cho thôi việc nữ bác sĩ khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận từng phải phong tỏa vì liên quan ca bệnh của nữ bác sỹ B.

Trước đó, vào tối 13/6, bà Q.T.B đi từ Đồng Nai về Bình Thuận và được xác định nhiễm COVID-19 từ người trên xe khách Trung Đức tuyến TP HCM - Hải Phòng. Trở về địa phương, bà B. không khai báo y tế tại điểm kiểm dịch Covid-19.

Sáng hôm sau, bà B. nhận việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận nhưng khai "không đi đâu" trong 14 ngày qua, sau đó vào làm việc tại Khoa Sản. Ít ngày sau, bà B. được xác định mắc COVID-19 và là nguồn lây ra chùm ca bệnh phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh.

Link gốc:

https://nld.com.vn/thoi-su/cho-thoi-viec-nu-bac-sy-khai-bao-gian-doi-lam-lay-lan-dich-benh-20210828080655746.htm?fbclid=IwAR1jELiJ_tei6CHhSGXlSl-BvG8YyqNcxM_G67kJIXnKpwf3CKxqHlSHzCw

Theo NLĐ
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.