Chó thả rông tấn công cháu bé 5 tuổi

TPO - Đang chơi ở nhà thì bé Đ. bất ngờ bị con chó thả rông của gia đình tấn công. Bé được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương nặng ở vùng đầu và mặt.

Ngày 5/9, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Chấn thương, chỉnh hình - Bỏng của bệnh viện vừa cấp cứu cho một bệnh nhi bị chó cắn rách vùng đầu và mặt.

Trước đó, sáng 4/9, cháu N.V.Đ. (5 tuổi) trú tại xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An với vết thương lóc da đầu diện tích lớn bao gồm vùng trán, thái dương đỉnh chẩm T, lộ xương sọ...

Chó thả rông tấn công cháu bé 5 tuổi ảnh 1 Các bác sỹ cấp cứu cho bệnh nhi.

Ngay lập tức, các bác sĩ truyền dịch, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng kháng sinh, giảm đau, băng ép vết thương và hội chẩn cấp cứu để khâu vết thương, tư vấn tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng chó dại.

Theo gia đình bé cho biết, bé Đ. chơi ở nhà thì bị con chó thả rông của gia đình xông vào tấn công. Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

MỚI - NÓNG