Chờ màn 'so găng' Pickford vs Donnarumma ở trận chung kết EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
Chờ màn 'so găng' Pickford vs Donnarumma ở trận chung kết EURO 2020
TPO - Hai hàng phòng ngự tốt nhất sẽ đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng chung kết EURO 2020. Thủ môn của hai đội đã thể hiện những màn trình diễn đỉnh cao ở kì EURO lần này. Liệu “găng tay vàng” Pickford hay thủ thành Donnarumma là người xuất sắc hơn để đưa đội nhà lên đỉnh cao châu Âu?

Jordan Pickford là ngôi sao của Tam sư tại vòng chung kết EURO 2020. Anh và các động đội đã cùng nhau xây dựng một hàng phòng ngự vững chắc khi mới để lọt lưới một bàn sau 6 trận đã đấu. Sự xuất sắc của thủ thành 27 tuổi góp công rất lớn đưa đội tuyển Anh vào chơi trận chung kết đầu tiên sau 55 năm chờ đợi.

Chờ màn 'so găng' Pickford vs Donnarumma ở trận chung kết EURO 2020 ảnh 2

Tại vòng 1/8 Pickford có những pha bay nhảy trong khung gỗ làm chùn chân các chân sút người Đức, giúp giữ vững chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh. Ukraine ở tứ kết cũng bất lực trong việc tìm đường vào mảnh lưới thủ thành này trấn giữ.

Trước khi bị thủng lưới từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Mikkel Damsgaard trong trận bán kết gặp Đan Mạch, Pickford đã giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp tại giải năm nay. Chuỗi thành tích này giúp anh vượt qua kỷ lục 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp của tiền bối Gordon Banks cho tuyển Anh tại World Cup 1966 và san bằng lục của Iker Casilas tại một vòng chung kết lớn.

Chờ màn 'so găng' Pickford vs Donnarumma ở trận chung kết EURO 2020 ảnh 3

Pickford cũng trở thành thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất cho tuyển Anh với 721 phút không phải vào lưới nhặt bóng, vượt qua kỳ tích 720 phút không phải nhận bàn thua cũng của Gordon Banks.

Theo Skysports, Pickford gần như chắc chắn sẽ giành giải thưởng “Găng tay vàng” của kỳ EURO 2020.

Đối thủ bên kia chiến tuyến của Pickford cũng không hề kém cạnh. Donnarumma là chìa khóa cho thành công gần đây của đội tuyển Italy. Anh được coi là truyền nhân của Gianluigi Buffon và gần như không có điểm yếu.

Ra mắt AC Milan khi mới 17 tuổi đã giúp Donnarumma có bước phát triển nhanh và đang hướng đến việc trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Ở tuổi 22 anh đã có cho mình 40 lần ra sân cho tuyển Ý và 252 trận trong màu áo sọc đỏ đen. Ngay trước thềm EURO 2020, gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain đã chiêu mộ thành công thủ thành này.

Chờ màn 'so găng' Pickford vs Donnarumma ở trận chung kết EURO 2020 ảnh 4

Thủ thành 22 tuổi thi đấu chắc chắn, kinh nghiệm hơn nhiều so với số tuổi của mình. Thủ thành mang áo số 1 của tuyển Italia luôn cho thấy sự chính xác trong từng tình huống di chuyển, bắt bóng.

Bắt penalty cũng là một điểm mạnh của Donnarumma. Bằng chứng là trong sáu mùa gần nhất ở Serie A anh đã có 13 tình huống cản phá ở chấm phạt đền. Pha đẩy bóng trước cú sút của Morata trong lượt sút luân lưu với Tây Ban Nha giúp tuyển Italia có chiếc vé đến Wembley chơi trận chung kết Euro 2020 cũng là một ví dụ.

Đến với vòng chung kết EURO 2020, Donnarumma là một phần quan trọng nhất giúp Azzurri là đội bóng có hàng phòng ngự tốt thứ hai toàn giải chỉ sau tuyển Anh.

Đối đầu với những đối thủ khó chịu như Áo, Bỉ, Tây Ban Nha, ba trận giữ sạch lưới ở vòng bảng và 9 lần cản phá thành công là một con số cực kì ấn tượng của cựu thủ môn Ac Milan.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.