Chớ mải việc mà quên...

Chớ mải việc mà quên...
TP - Một công trình nghiên cứu mới đây của các chuyên gia tâm lý ở Đại học Harvard (Mỹ) cho biết hàng triệu đàn ông có nguy cơ chịu cảnh “phòng không” nếu họ quá mải mê công việc mà bê trễ chuyện gia đình.
Chớ mải việc mà quên... ảnh 1

Những ai làm việc thường xuyên quá 10 giờ mỗi ngày có nguy cơ hủy hoại cuộc sống riêng tư và sức khỏe của mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy 45% số người làm việc hưởng lương cao ở các công ty lớn thuộc diện “làm việc như điên” cho dù họ có trình độ chuyên môn giỏi.

Một số nhà quản lý trẻ được coi là “mê việc hơn mê người tình” thường làm việc từ 60 - 100 giờ/tuần, trong khi mức làm việc của người bình thường chỉ vào khoảng 37 giờ/tuần. Quá nửa số đàn ông ham việc này chỉ đi nghỉ không quá 10 ngày mỗi năm và thường chấm dứt kỳ nghỉ giữa chừng nếu có việc đột xuất.

Đáng ngạc nhiên là có tới 80% số người này nói họ dốc hết sức cho công việc là do ham thích, muốn vượt qua thử thách và để có thu nhập cao. Những ngành nghề có tỷ lệ người làm việc “quá tải” cao nhất hiện nay là tài chính, truyền thông, giải trí, luật, kiểm toán, tư vấn...

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng làm việc “quên cả trời đất” có thể dẫn tới hậu quả khó lường trong cuộc sống gia đình. Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ số đàn ông làm việc “quá đà” này chính là các bà vợ hoặc người yêu và gia đình họ.

Nhiều cặp trai gái cho rằng thời lượng công việc là một trở ngại lớn cho mối quan hệ yêu đương hoặc quan hệ vợ chồng bền vững. Không ít các bà vợ kêu ca phàn nàn rằng họ phải trì hoãn hoặc thay đổi thời gian biểu những chuyện nhà cửa, con cái, thậm chí là các kỳ nghỉ ngơi thư giãn của gia đình mình chỉ vì chồng họ suốt ngày suốt đêm bận rộn công việc, hội họp.

Trong khi đó, nhiều nhà quản lý kinh doanh hoặc quan chức cũng thú nhận rằng vì bận việc mà họ có ít thời gian quan tâm chăm sóc vợ con, phụng dưỡng bố mẹ già, thậm chí có lúc còn không được gặp mặt, đi thăm hỏi người thân.

45% số người được hỏi cho biết sau 12 giờ làm việc căng thẳng trong ngày, họ mệt mỏi tới mức không thể nói chuyện với vợ hoặc người yêu nữa; trong khi 50% nói công việc mà  họ được giao đòi hỏi thường xuyên phải đi lại và vắng nhà buổi tối nên khó có thể dành cho người yêu hoặc bạn đời mối quan hệ gần gũi mãn nguyện.

Làm việc quá tải còn ảnh hưởng tới con cái. Nhiều ông bố quá bận bịu với công việc đều thừa nhận rằng do không được quan tâm đúng mức nên con cái họ thường xem TV nhiều, ăn uống linh tinh, lơ là học tập và hay dính vào những lỗi hành vi khác.

Thanh Sơn
Theo Cleo - 1/2007

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.