Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc

TPO - Còn 2 ngày nữa mới đến thời điểm khai mạc nhưng chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở TPHCM đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách đến tham quan mua sắm.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 1

Năm nay, Chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền 2023” có quy mô lớn hơn mọi năm với gần 100 ghe thuyền của các thương lái miền Tây chủ yếu từ các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu... chở hoa lên TPHCM.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 2
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 3

Trải dọc hai bên đường Bến Bình Đông có trên 650 điểm kinh doanh, bao gồm 593 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, 73 điểm kinh doanh phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân TPHCM trong dịp Tết.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 4
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 5

Ban Tổ chức Chợ Hoa Xuân vẫn tiếp tục duy trì việc tổ chức đường hoa và trang trí tiểu cảnh mang nét đặc trưng của các tỉnh vùng sông nước trên tuyến đường Nguyễn Văn Của.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 6

Điểm nhấn của chợ hoa năm nay là cầu số 7 và cầu số 6 được trang trí hoa đào, hoa mai bằng đèn led, tăng thêm ánh sáng và nét truyền thống cho chợ hoa xuân. Ngoài ra, màn hình led cũng được ban tổ chức cho lắp đặt nhằm phục vụ việc quảng bá du lịch.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 7

“Tôi thấy năm nay Chợ hoa xuân trang trí rất nhiều tiểu cảnh đẹp và có nhiều không gian văn hóa hơn so với các năm trước” bà Lê Thị Nụ (ngụ quận 8) chia sẻ.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 8

Những tiết mục đờn ca tài tử trên ghe bầu cũng sẽ được biểu diễn phục vụ du khách tham quan. Trong đó, 2 ghe sẽ biểu diễn cố định trên bến Bình Đông và 2 ghe sẽ lưu diễn di động dưới sông.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 9
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 10

Các mặt hàng hoa Tết năm nay cũng khá phong phú như: mai vàng, hoa giấy, vạn thọ,...

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 11
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 12

Tuy nhiên, do Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm nên có nhiều loại hoa chưa nở khiến một số nhà vườn không thể mang nhiều hoa lên chợ bày bán như mọi năm.

Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' rộn ràng sắc Xuân trước giờ khai mạc ảnh 13

Một chủ vườn ở Bến Tre có thâm niên hơn 8 năm buôn bán hoa tết tại Bến Bình Đông cho biết, năm nay việc trồng và chăm sóc hoa mai, cây kiểng mệt mỏi hơn, tốn công sức hơn mọi năm. Trong khi đó, do tình hình kinh tế khó khăn, giá bán hoa Tết năm nay không tăng so với các năm trước.

Tin liên quan