Chờ đợi gì ở bán kết Champions League?

Lá thăm đã đưa Real Madrid đụng độ Atletico ngay vòng bán kết mùa này. Ảnh: GETTY IMAGES.
Lá thăm đã đưa Real Madrid đụng độ Atletico ngay vòng bán kết mùa này. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Lá thăm may rủi buộc hai đội bóng thành Madrid là Real và Atletico loại nhau từ bán kết. Ở cặp đấu còn lại, “Lão bà” Juventus sẽ đọ sức với “ẩn số” Monaco để tranh một suất vào chung kết.

Lễ bốc thăm chia cặp bán kết Champions League 2016/2017 diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thụy Sỹ) ngày 21/4. Điều hành lễ bốc thăm là Giám đốc UEFA Georgio Marchetti. Trong sự hồi hộp và chờ đợi của người hâm mộ làng túc cầu thế giới, từng lá thăm đã được mở ra. Hai lá thăm đầu tiên đã đưa Real Madrid và Atletico Madrid đối đầu nhau ở bán kết 1.

Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều, đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo, Real đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này. Nhất là sau khi loại ứng cử viên nặng ký Bayern Munich với tổng tỷ số 6-3, người hâm mộ càng có niềm tin đoàn quân của HLV Zidane sẽ “phá lời nguyền” Champions League và bảo vệ thành công ngôi vương giải đấu này. Dù Atletico của HLV Diego Simeone thời gian gần đây đã thăng hoa nhờ lối chơi pressing vô cùng khó chịu, song họ vẫn tỏ ra lép vế trước kình địch cùng thành phố.

Đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp hai đội bóng thành Madrid đối đầu nhau ở Champions League. Ở ba lần trước, Real đều giành chiến thắng, trong đó có hai lần đánh bại Atletico ở chung kết để đăng quang (năm 2014 và 2016). Năm 2015, hai đội chạm trán nhau ở tứ kết, và đội bóng Hoàng gia đã giành quyền đi tiếp với chiến thắng 1-0 sau hai lượt trận. Tại La Liga mùa này, “Kền kền trắng” cũng có thành tích đối đầu tốt với 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Ở cặp đấu còn lại, “Lão bà” Juventus sẽ phải giải mã “ẩn số” Monaco trong trận bán kết 2. Juventus nổi lên là ứng viên thứ 2 cho chức vô địch Champions League mùa này, sau khi phô diễn sức mạnh của nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao và loại Barcelona một cách thuyết phục. Trong khi đó, Monaco là hiện tượng tại mùa này, với hàng công giàu sức chiến đấu. Công cường đụng thủ mạnh, đây hứa hẹn sẽ là cặp đấu rất đáng xem. Trong lần chạm trán gần đây nhất, đội bóng Italy từng hạ gục AS Monaco ở tứ kết và sau đó trở thành Á quân Champions League mùa giải 2014/2015.

Trận bán kết đầu tiên Real Madrid sẽ tiếp “hàng xóm” Atletico Madrid trên sân nhà Santiago Bernabeu ngày 2/5, trong khi Juventus sẽ làm khách trên sân Louis II của Monaco một ngày sau đó. Các trận lượt về sẽ diễn ra một tuần sau đó. Hai đội thắng ở bán kết sẽ giành quyền đấu trận chung kết trên SVĐ Thiên niên kỷ (Millennium) tại Cardiff (Wales) ngày 3/6.

MỚI - NÓNG