Có 47 kết quả :

Bộ Y tế ra khuyến cáo sử dụng vắc xin kịp thời để phòng bệnh dại, căn bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Y tế: 'Báo động đỏ' dịch chó dại vào mùa

TPO - Bộ Y tế ra khuyến cáo sử dụng vắc xin kịp thời để phòng bệnh dại, căn bệnh thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và hầu hết các trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vắc xin.
Ảnh minh hoạ: Internet

Bắt chó để thịt bán, một phụ nữ bị chó dại cắn tử vong

TPO - BS. Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ngày 4/3, các bác sĩ đã tiếp nhận bệnh nhân N.T.L. (40 tuổi, ở Bắc Giang) bị chó dại cắn. Trước đó, chị L. làm nghề kinh doanh, buôn bán thịt chó. Một tháng trước, trong khi bắt chó ở lồng để làm thịt, chị L. bất ngờ bị một con khác cắn vào chân. Con chó này cũng được làm thịt ngay hôm sau
Biện pháp duy nhất để phòng bệnh dại là tiêm vắc xin. Ảnh minh họa: Internet

Phát bệnh dại sau 3 năm bị chó cắn

TPO - Nguy cơ bệnh nhiễm bệnh dại tùy thuộc lượng virus trong nước bọt chó nhiều hay ít, vết thương sâu hay không làm rách da. Tuy nhiên không thể dự đoán được người nào có thể bị phát dại hay không, từ khi bị chó cắn đến khi phát bệnh dại trung bình 3-6 tháng, có rất ít trường hợp phát bệnh sớm hơn hoặc cá biệt có những ca sau vài năm mới phát bệnh.