Chờ CV9 nổ súng

Chờ CV9 nổ súng
TP - Đối thủ đầu tiên của Việt Nam là Myanmar. Hai điểm nổi bật ở đội bóng này là có 17 tuyển thủ dưới 22 tuổi và được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc, ông Park Sung Hwa và trợ lý thể lực Ha Heag Jun.

> Công Vinh cắt tóc để ...toả sáng
> Công Vinh: Tôi muốn lại ghi bàn vào lưới Thái Lan

Trong khi đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) được vào thẳng VCK thì Myanmar phải đấu sơ loại. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp Myanmar, ngay cả khi ĐTVN từng thắng đối thủ này tới 7-1 ở giải đấu 2 năm về trước.

Myanmar hướng về tương lai cho kỳ SEA Games sẽ được tổ chức trên sân nhà vào năm 2013 với dàn cầu thủ từng gây tiếng vang ở SEA Games 2011, nhất là trận thắng Việt Nam 4-1 trong trận tranh hạng ba.

Myanmar đến AFF Cup 2012 với nhiều gương mặt sáng giá. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự trở lại cựu binh Yan Paing (ghi 31 bàn trong 54 trận cho đội tuyển quốc gia).

Một cầu thủ đáng chú ý khác là Kyi Lin - một trong 8 gương mặt triển vọng tại AFF Suzuki cup 2012. Chỉ cao 1m67, nhưng bù lại tiền vệ 20 tuổi này lại xông xáo, thi đấu rất quyết đoán và cần mẫn.

Người đá cao nhất trong đội hình ĐTVN sẽ là tiền đạo Công Vinh, cầu thủ không bị ám ảnh trận thua 1-4 ở SEA Games vừa rồi.

Hơn nữa, hai năm về trước, ĐTVN thất bại ở AFF Cup 2010, mà một trong những nguyên nhân là sự vắng mặt của Công Vinh vì chấn thương. Hy vọng CV9 sẽ nổ súng để mang chiến thắng về cho ĐTVN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.