Chó cưng của Tổng thống Putin và những cuộc gặp với lãnh đạo thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin rất cưng chiều con chó Koni, đến mức cho vật cưng này dự cả các cuộc họp chính thức của chính phủ và đón nguyên thủ nước ngoài, khiến cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel có lần sợ phát khiếp.
Chó cưng của Tổng thống Putin và những cuộc gặp với lãnh đạo thế giới ảnh 1

Con chó Koni có mặt trong cuộc Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Đức Angela Merkel năm 2007. (Ảnh: Getty)

Ông Putin nuôi nhiều chó, một con dê và cả hổ, nhưng con vật được ông yêu quý nhất là con chó thuộc giống Labrador Retriever, có tên đầy đủ là Connie Leod Paulgrave.

Ra đời ở một trung tâm công nghệ thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp ở Noginsk vào năm 1999, Koni được huấn luyện làm chó tìm kiếm và cứu hộ,

Koni được Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu tặng cho Tổng thống Putin vào tháng 12/2000 và nhanh chóng trở thành "một người bạn thân thiết", liên tục xuất hiện bên cạnh ông Putin.

Khi kể những lúc có tâm trạng không tốt, ông Putin từng nói: “Trong những tình huống như vậy, tôi sẽ hỏi ý kiến Koni, nó cho tôi lời khuyên tốt”.

Đáng chú ý, Koni thường được dự các cuộc họp chính thức của chính phủ và các cuộc tiếp lãnh đạo nước ngoài. Có lúc Koni ngửi chân cả khách, và từng khiến bà Merkel một phen hú vía.

Bà Merkel được nói là người rất sợ chó, vì bà từng bị chó tấn công và cắn vào năm 1995.

Tổng thống Nga đã gọi con chó đen vào phòng và bà Merkel được nói là đã “đứng hình”. Bà thể hiện rõ vẻ mặt không thoải mái khi Koni bắt đầu ngửi chân bà.

Một người chứng kiến kể lại rằng ông Putin khi đó đã trấn an khách: “Con chó không làm phiền bà chứ? Nó là con chó thân thiện và tôi chắc nó sẽ cư xử tốt”.

Bà Merkel đã đáp lại bằng tiếng Nga: “Rốt cuộc thì nó không ăn thịt các nhà báo”.

Bà Merkel sau đó cũng thể hiện sự khó chịu của mình khi phát biểu với báo chí.

Đến năm 2016, ông Putin nói với báo Bild của Đức rằng ông đã xin lỗi và không có ý định doạ bà Merkel.

“Tôi muốn làm điều gì đó thú vị với bà ấy. Khi phát hiện ra bà ấy không thích chó, tất nhiên tôi đã xin lỗi”.

Chó cưng của Tổng thống Putin và những cuộc gặp với lãnh đạo thế giới ảnh 2
Koni thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Putin. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cũng gặp trường hợp tương tự khi làm việc với nhà lãnh đạo Nga.

Khi đón nhà lãnh đạo Nga đến thăm Mỹ, ông Bush đã giới thiệu với ông Putin con chó Barney thuộc giống Scottie, và nói rằng nó “không bao giờ nói về chính trị và luôn là một người bạn trung thành”.

Năm sau, khi ông Bush và phu nhân Laura thăm khu nhà ở của Tổng thống Putin ở Ogaryovo, con chó Koni đã có mặt trong cuộc tiếp đón họ.

Ông Bush sau đó kể với báo chí: “Khi tôi giới thiệu với ông ấy con chó của tôi, ông ấy không hào hứng. Khi tôi đến thăm, ông ấy nói muốn tôi gặp con chó của ông ấy. Tôi nói ‘vâng, chắc chắn rồi’. Và rồi một con chó săn khổng lồ chạy ra. Ông Putin bảo: ‘Con này to hơn, khoẻ hơn và nhanh hơn Barney’”.

Ông Bush sau đó kể lại chuyện này với Thủ tướng Canada Stephen Harter. Ông Harter đã đáp lại: “Ít nhất thì ông ấy chỉ cho ông xem chó của ông ấy”.

Chó cưng của Tổng thống Putin và những cuộc gặp với lãnh đạo thế giới ảnh 3
Tổng thống Putin đón Thủ tướng Anh Tony Blair đến khu nhà riêng ở ngoại ô Mátxcơva. (Ảnh: PA)

Koni được nói là có thể thực hiện một số mệnh lệnh đơn giản từ ông chủ, như “nằm xuống”, “ngồi”, “quỳ”, “đi” và “sủa”, và có thể bắt tay.

Ông Putin từng kể rằng Koni ăn 2-3 bữa mỗi ngày, thích cháo thịt, nhưng ông nhắc nhở các nhà báo đừng cho nó ăn.

Tháng 7/2006, ông nói: “Thỉnh thoảng Koni rời khỏi phòng của các nhà báo với biểu hiện rất hài lòng và miệng đầy bánh quy. Đừng cho chó của tôi ăn”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông coi Koni là “người bạn”. Tuy nhiên, ông Lukashenko nhiều lần thử nhưng không thể gọi con chó này lại gần, mà thay vào đó nó lại tiến về phía đám nhà báo đang tập trung để đưa tin về sự kiện.

Theo Mirror
MỚI - NÓNG