Cho con học tại nhà: Cần nhiều tiền và bố mẹ phải rất dũng cảm?

TPO - Theo cô giáo Hoàng Hà Minh, Giám đốc Điều hành Trung tâm giáo dục Westminster Academy (Hà Nội), mô hình tự học tại nhà - homeschool - vừa có ưu điểm nhưng không phải là không có nhược điểm.

Homeschool - dạy trẻ học tại nhà thay vì đến trường đang là một mô hình giáo dục khá phát triển ở các nước tiên tiến. Tại Việt Nam, mô hình này cũng đã  xuất hiện từ nhiều năm về trước và hiện có nhiều phụ huynh lựa chọn xu hướng này cho con.

Việc một gia đình ở quận Tân Bình - TPHCM cho con nghỉ học phổ thông được các phụ huynh quan tâm và có phản ứng đa chiều về mô hình homeschool.

Từ góc độ một giáo viên, cô Hà Minh nhận định, ưu điểm của homeschool là việc 1 giáo viên chỉ dạy 1 học sinh, do đó có thể “toàn tâm toàn ý” cho riêng 1 học sinh trong mọi giờ học, có thể điều chỉnh tốc độ dạy phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.

Tuy nhiên, cũng theo cô Hà Minh, học 1-1 cũng có trở ngại vì các em sẽ bị hạn chế môi trường giao tiếp, phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu của các em trong giao lưu cũng như vui chơi với bạn bè cùng trang lứa. Có thể phụ huynh vẫn đưa con đi chơi, tổ chức cho con gặp gỡ giao tiếp bên ngoài nhưng khó có thể bằng như ở trường.  

Về xu hướng tự học ở nhà, cô Hà Minh cũng cho biết, hiện các thầy/ cô giáo của Westminster Academy đang áp dụng hình thức homeschool cho một số học sinh theo học chương trình quốc tế như iGCSE (General Certificate of Secondary Education - chương trình trung học cơ sở 2 năm được phát triển bởi đại học Cambridge), CIE A -Levels (General Certificate of Education Advanced Level - Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông bậc cao, phát triển bởi đại học Cambridge)  …

Cụ thể các môn học đang được homeschool tại Trung tâm giáo dục là các môn học như Toán, Toán cao cấp, Kinh tế, Kinh doanh…

"Tuy nhiên hình thức homeschool mới chỉ đang áp dụng đối với những trường hợp học sinh có những vấn đề đặc biệt về sức khỏe hoặc tâm lý, không thể theo học tại các trường đào tạo chính quy"- cô Minh cho hay. 

Cũng theo cô Hà Minh, việc homeschool “thành/ bại” phụ thuộc nhiều vào quỹ thời gian bố mẹ dành cho con.

“Đối với các chương trình quốc tế như iGCSE hoặc CIE A - Levels,  phụ huynh có kiến thức về Toán và vốn từ vựng chuyên môn cơ bản là có thể tự dạy con mình được.

Nhưng để dạy các môn như Kinh doanh hay Kinh tế thì không phải phụ huynh nào cũng có kiến thức và kinh nghiệm. Khi đó các gia đình phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ các giáo viên hay các trung tâm. Một số môn đòi hỏi thực hành như Hóa, Lý… thì điều kiện homeschool khó đáp ứng”- cô Hà Minh cho biết thêm.

“Nếu áp dụng giáo dục tại nhà phải có sự chuẩn bị và nỗ lực rất lớn của phụ huynh. Theo tôi, cha mẹ phải thật sự dũng cảm mới làm được. Ngoài ra, nếu bảo cho con giáo dục ở nhà là tiết kiệm thì không phải, vì học phí homeshool lớn hơn nhiều lần so với học phí áp dụng tại các trường học thông thường”- cô Minh nhận định. 

“Theo tôi, trước khi quyết định hình thức giáo dục tại nhà hay ở trường, phụ huynh nên cân nhắc kỹ lưỡng. Hiện nay, cũng chưa có nhiều phụ huynh lựa chọn hình thức này vì lý do chi phí tốn kém. Đơn cử, một học sinh đang học homeschool 1 thầy 1 trò với sự hỗ trợ của Westminster Academy trong một năm phải chi trả khoảng 200 triệu học phí cho 3 môn học. Ngoài ra, gia đình phải trả thêm khoảng 1.800 USD cho các đơn vị tổ chức thi như Hội đồng Anh để thi chứng chỉ A-Levels ba môn Toán, Toán cao cấp và môn Kinh doanh theo điều kiện dự tuyển vào trường Đại học ở các nước Mỹ, Úc, Anh”- cô Minh chia sẻ. 

Tuy nhiên, cô giáo Hà Minh nhận định, trong một vài năm tới, homeschool chương trình A Levels sẽ được nhiều phụ huynh lựa chọn hơn vì các trường Đại học quốc tế tại Việt Nam và một số Đại học công lập tại Việt Nam bắt đầu chấp nhận bằng A-Levels để xét tuyển vào Đại học.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.