Cho 10.000 đồng rồi dụ dỗ cháu ruột làm chuyện đồi bại

 Đối tượng Đúng - Ảnh: N.T
Đối tượng Đúng - Ảnh: N.T
TPO - Thấy cháu gái ruột bị tâm thần đi sau hè nên ông Đúng vờ cho 10.000 đồng rồi dụ dỗ cho y quan hệ tình dục.

Ngày 12/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Đúng (64 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 09/10/2018, nhà ông N.V.N (ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tổ chức tiệc nhậu cùng một số người bạn và có mời anh ruột là Đúng tham gia.

Lúc sau, Đúng đi ra phía sau hè để tìm ông Hận đã phát hiện cháu ruột (con ông N.) là em N.T.K.N (17 tuổi, mắc bệnh lý tâm thần) nên nảy sinh ý định đồi bại. Đối tượng vờ kêu cháu gái lại rồi cho 10.000 đồng. Sau đó, y bảo nạn nhân nằm xuống nền xi măng gần đó để quan hệ tình dục.

Đúng lúc, ông N. tình cờ đi đến và phát hiện hành vi đồi bại của anh ruột nên đã tố cáo đến cơ quan Công an.

MỚI - NÓNG