Chính trị gia Ấn Độ tố Pakistan thải khí độc gây ô nhiễm không khí

Không khí mờ đục vì ô nhiễm ở New Delhi. Ảnh: Reuters
Không khí mờ đục vì ô nhiễm ở New Delhi. Ảnh: Reuters
TPO - Tình trạng không khí ô nhiễm kỉ lục ở Ấn Độ có thể là kết quả một cuộc tấn công hoá học bí mật từ Pakistan, theo một chính trị gia nước này.

“Có khả năng khí độc được phát tán từ bất kì quốc gia láng giềng nào đang e sợ chúng tôi”, ông Vineet Agarwal Sharda - một lãnh đạo tỉnh Meerut (Ấn Độ) cho biết.

Liệt kê Pakistan và Trung Quốc là hai “nghi phạm” chính, ông Sharda nói Ấn Độ có lẽ phải nghiêm túc xem xét việc liệu Islamabad có phát tán khí độc vào New Delhi hay không.

Ông này cũng chỉ trích việc các quan chức chính phủ cho rằng không khí ô nhiễm là do khí thải từ các nhà máy và từ nền nông nghiệp.

“Nông nghiệp là xương sống của Ấn Độ. Nông dân và các ngành công nghiệp không nên bị đổ lỗi”, ông Sharda nói.

Các quan chức Ấn Độ hiện đang đau đầu tìm giải pháp cải thiện chất lượng không khí sau khi tình trạng ô nhiễm của New Delhi xuống thấp đến mức kỉ lục.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan đã gây tranh cãi khi tuyên bố người dân nước này có thể tránh khỏi các bệnh liên quan đến ô nhiễm bằng cách… ăn cà rốt.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.